Bệnh viện Từ Dũ đã tiếp nhận 13 thai phụ nhiễm Zika

Diệu Thu Thứ hai, ngày 19/12/2016 21:50 PM (GMT+7)
“Số ca mắc đang tăng nhanh chóng. Dự báo số người nhiễm bệnh trong thời gian tới sẽ tiếp tục gia tăng nếu không có giải pháp phòng chống dịch”, PGS.TS. Phan Trọng Lân cho hay.
Bình luận 0

img

Bệnh viện Từ Dũ đã tiếp nhận 13 trường hợp phụ nữ đang mang thai được xác định nhiễm virus Zika

ThS.BS Phan Thanh Bình, Phó Trưởng Khoa Điều hành Khoa Chăm sóc Trước sinh, BV Từ Dũ cho biết, cho đến chiều 19/12, Bệnh viện Từ Dũ đã tiếp nhận 13 trường hợp phụ nữ đang mang thai được xác định nhiễm virus Zika. Trong số đó có 1 trường hợp đã bỏ thai, 1 trường hợp đã sinh con. Cháu bé chào đời may mắn không bị tật đầu nhỏ nhưng có biểu hiện suy dinh dưỡng.

Theo bác sĩ Bình, khi phát hiện nhiễm Zika trong lúc mang thai tại TP.HCM, thai phụ sẽ được khám thai và tư vấn tại đơn vị tiền sản thuộc khoa Chăm sóc trước sinh tại Bệnh viện Từ Dũ.

Phó Trưởng Khoa Điều hành Khoa Chăm sóc Trước sinh, BV Từ Dũ cũng cho biết, virus Zika có thể gây ảnh hưởng suốt quá trình mang thai. Tuy nhiên, ở các giai đoạn sớm của thai kỳ <12 tuần thì có ảnh hưởng dị tật cao hơn, tỷ lệ gây dị tật chung nhỏ hơn 20%. 

Khi đã được chuẩn đoán nhiễm Zika trong thai kỳ cần khai thai và theo dõi tại một khoa sản có đơn vị tiền sản. Việc khám định kỳ theo hẹn sẽ giúp phát hiện sớm các dị tật.

Trước thông tin, có nên sàng lọc virus Zika trước khi mang thai hay không, bác sĩ Bình cho rằng, sàng lọc virus Zika trước mang thai hiện nay chưa cần thiết. Tuy vậy, có thể khám sức khỏe tiền hôn nhân cả hai vợ chồng trước mang thai tại khoa Chăm sóc trước sinh ở Bệnh viện Từ Dũ.

PGS.TS. Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết, dịch bệnh do virus Zika TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang gia tăng và diễn biến phức tạp. (Đã có 6 tỉnh thành có người mắc Zika trong đó chủ yếu là TP.HCM). Đáng lo ngại, hiện thành phố đã có nhiều trường hợp phụ nữ mang thai nhiễm Zika.

“Giai đoạn gần đây, số ca mắc đang tăng nhanh chóng. Dự báo số người nhiễm bệnh trong thời gian tới sẽ tiếp tục gia tăng nếu không có giải pháp phòng chống dịch”, PGS.TS. Phan Trọng Lân cho hay.

Do đó, để đầy lùi dịch Zika, một trong những giải pháp quan trọng là người dân cần chủ động theo dõi và thực hiện theo các hướng dẫn từ cơ quan chức năng.

“Cuối năm nhiệt độ giảm nhưng vẫn phải kiểm soát thật chặt, không thể một sớm một chiều có thể đẩy lùi được virus Zika”, ông Lân nói.

Ông Lân cũng cảnh báo, tất cả mọi người đều có nguy cơ nhiễm virus Zika. Về mặt lý thuyết, một khi nhiễm virus Zika thì sẽ không có nguy cơ nhiễm thêm lần nữa. Tuy nhiên, bản chất của virus cần được đánh giá trên bằng chứng khoa học, lý luận và thực tiễn.Tại TP.HCM, phụ nữ mang thai có thể đến 30 bệnh viện tại TP.HCM để lấy máu xét nghiệm tìm virus Zika miễn phí. Các mẫu máu từ bệnh viện được chuyển tới Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem