Benitez và chiếc vương miện cho lần yêu cuối

Thứ năm, ngày 16/05/2013 16:49 PM (GMT+7)
Dân Việt- Các CĐV Chelsea không yêu ông. Ông chủ The Blues không còn tin ông. Nhưng Benitez đã đưa được Chelsea bước lên ngai vàng Europa League. Trọn vẹn cho lần yêu cuối trước lúc tạ từ.
Bình luận 0

Rất khó có khả năng được dẫn dắt Chelsea mùa tới, nhưng HLV Benitez có thể ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu, sau khi giúp đội bóng đăng quang tại Europa League mùa này.

 img
 

Rạng sáng 16.5, với bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của trung vệ Ivanovic, Chelsea đã đánh bại Benfica 2-1 trong trận chung kết Europa League. Trong men say chiến thắng, đã có rất nhiều “quà” được lãnh đạo Chelsea dành cho các thành viên của đội, điển hình là việc lão tướng Lampard được hứa gia hạn hợp đồng.

Nhưng với riêng trường hợp của HLV Rafael Benitez thì chẳng có món quà nào hết. Dù chưa chắc chắn, nhưng khả năng nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải ra đi để nhường chỗ cho một đồng nghiệp khác, là rất lớn.

Trong quãng thời gian đảm nhiệm công việc “chữa cháy” ở Chelsea thay cho Di Matteo, không phải lúc nào Benitez cũng làm tốt công việc của mình. Ở giải vô địch thế giới các câu lạc bộ, cúp liên đoàn và cúp FA, Chelsea hoặc thua ở chung kết hoặc bị loại ở bán kết.

Tại giải ngoại hạng Anh, phải rất vất vả, Chelsea mới giữ được vị trí thứ ba sau 37 vòng. Bởi những nhiệm vụ nặng nề trước đó với mục tiêu hàng đầu là giành suất dự Champions League mùa tới nên Europa League chỉ được lãnh đạo Chelsea coi là thứ yếu. Tuy nhiên, Benitez lại không nghĩ như vậy.

Cúp nào cũng là cúp, ấy là phong cách làm việc của Benitez. Thế nên, ở đấu trường hạng hai châu Âu này, Benitez luôn tung ra đội hình mạnh nhất có thể. Cũng tại sân chơi này, ông thể hiện khả năng huấn luyện xuất sắc của mình bằng việc giúp Torres hồi sinh, Luiz liên tục lập công với những “siêu phẩm” và Lampard thì đá như thể cái tuổi 34 là của ai đó chứ không phải anh.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, vị HLV người Tây Ban Nha vẫn thiếu một số yếu tố quan trọng để trụ lại Chelsea: Khả năng xây dựng đội bóng có tính kế thừa, đủ sức đua tranh tại giải vô địch quốc gia và sức hút của một huấn luyện viên danh tiếng. Về những mặt này, Benitez thua xa Mourinho, người đang rục rịch rời khỏi Real Madrid để trở lại mái nhà xưa, nơi các học trò cũ của Người đặc biệt (ngoại trừ Terry) rất mong tái ngộ với ông.

Cũng may cho Benitez là mùa giải này đã kết thúc có hậu cho cả Chelsea lẫn cá nhân ông. Với danh hiệu này, vị HLV người Tây Ban Nha đã làm đẹp thêm bản thành tích vốn cũng khá nổi bật của mình khi đã có những danh hiệu lớn thời còn huấn luyện cho Valencia hay Liverpool.

Giờ thì Benitez có thể xoa tay hài lòng với những gì đã làm được và thanh thản ra đi mà không phải e thẹn trong tư thế của một kẻ thất bại.

Chiếc cúp Europa League là món quà quý nhất mà Chelsea có được để tặng và đồng thời là tiễn Benitez, khi thực lực và tham vọng của họ ở mùa tới lại dành cho Champions League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem