BHYT

  • Vừa qua, tại Đồ Sơn (Hải Phòng) đã diễn ra Hội thi tuyên truyền với chủ đề: “Nông dân với chính sách BHXH, BHYT” trên cơ sở chương trình phối hợp giữa BHXH Việt Nam và T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.
  • Tự chủ tài chính là chủ trương mà Bộ Y tế đang hướng tới, nhằm trao quyền cho các bệnh viện (BV) để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại, nếu BV vận hành theo kiểu “lời ăn lỗ chịu” thì bệnh nhân có thể trở thành đối tượng bị “tận thu”.
  • “Để đạt tỷ lệ 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đến năm 2020 khá khó khăn, tuy nhiên không phải không có căn cứ khả thi” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại hội nghị triển khai công tác phát triển BHYT giai đoạn 2016 – 2020, diễn ra ngày 29.6.
  • Từ này đến cuối năm, người dân thuộc các nhóm đối tượng còn khó khăn sẽ được nâng mức hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) thêm từ 10-30% giá trị mệnh thẻ. Đây là thông tin đáng chú ý tại hội nghị trực tuyến 63 tỉnh thành phố về BHYT tổ chức ngày 3.6, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.
  • Sáng 30.5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết “Chương trình phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2015” và lễ ký “Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020”.
  • Thay vì tăng vào cuối năm 2015 như dự kiến ban đầu, thời điểm tăng giá của hơn 1.800 dịch vụ y tế sẽ được lùi lại vào năm 2016.
  • Ngay từ tháng 11 tới, hơn 1.800 dịch vụ y tế sẽ tăng giá. Đáng chú ý, thay vì mỗi tỉnh quy định một giá như trước đây theo “khung” thì lần này Bộ Y tế sẽ định giá “cứng” cho tất cả các hạng bệnh viện (BV), còn phẫu thuật, thủ thuật “đồng giá” trên toàn quốc.
  • Ông Phạm Lương Sơn – Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết, việc tăng viện phí theo hướng thị trường cũng là áp lực và động lực để bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thay đổi thái độ phục vụ đối với bệnh nhân – “Thượng đế”.
  • Đối với năm 2015, BHXH Việt Nam yêu cầu các cơ sở giáo dục thu phí BHYT học sinh - sinh viên của những tháng còn lại của năm 2015.
  • Cả nước có tới 36 triệu lao động (LĐ) làm việc ở khu vực phi chính thức, nhưng đa phần họ đều nằm ngoài diện bao phủ của các chính sách an sinh xã hội.