Bí ẩn bên trong lâu đài đặc biệt hình bát giác ở Italia

Chủ nhật, ngày 01/08/2021 06:45 AM (GMT+7)
Được xây dựng bởi Hoàng đế La Mã Frederick II vào thế kỷ 13, Castel Del Monte sở hữu những đặc điểm kỳ dị và được đồn đại là ẩn chứa các thông điệp bí mật.
Bình luận 0
Bí ẩn bên trong lâu đài đặc biệt hình bát giác ở Italia - Ảnh 1.

Lâu đài đặc biệt với cấu trúc vô cùng kỳ lạ. Ảnh: Getty

Một lâu đài ở Italia được thiết kế theo hình bát giác bí ẩn, từng xuất hiện nhiều lời đồn đoán rằng có những mật mã bí mật, với nhiều giả thuyết kỳ quái về con số 8 xung quanh lâu đài này.

Được xây dựng vào thế kỷ 13, Castel Del Monte (hay lâu đài trên núi) được xây dựng bởi Hoàng đế La Mã Fredrick II ở vùng Apulia, miền Đông Nam Italia.

Castel Del Monte có một phong cách riêng biệt với những nét vô cùng lập dị. Lâu đài có hình bát giác, tám tháp ở mỗi góc và có hai tầng với 8 phòng cho mỗi tầng.

Bí ẩn bên trong lâu đài đặc biệt hình bát giác ở Italia - Ảnh 2.

Các học giả tin rằng, thiết kế đặc biệt này mang một ý nghĩa nào đó. Ảnh: Getty

Thiết kế đặc biệt về mặt toán học đã thu hút các học giả từ khắp nơi trên thế giới. Lâu đài được đồn đại là xây dựng trên các phép đo với những ý nghĩa ẩn chứa bí mật hoặc mật mã.

Các phòng có dạng hình thang với sàn lát gạch hình lục giác và tam giác, đây chỉ là một điểm nhấn khác trong sự hoàn hảo về mặt hình học của tòa lâu đài kỳ lạ nhưng tuyệt đẹp này.

Theo kênh YouTube Origins Explained, lâu đài không bao giờ được sử dụng như một pháo đài phòng thủ, vì vậy người ta đặt ra câu hỏi, tại sao Hoàng đế La Mã lại quyết định xây dựng lâu đài này?

Nhiều học giả đã tìm thấy các biểu tượng thiên văn cất giấu bên trong, và hàng trăm năm trước, lâu đài được cho là đã bị che khuất bởi một khu rừng rậm - có nghĩa là nó sẽ không dễ để tìm thấy.

Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến tòa lâu đài rùng rợn, bao gồm cả bóng ma của những người hầu, thậm chí có tin đồn rằng linh hồn của Fredrick II đi lang thang trong lâu đài vì ông không muốn rời bỏ ngôi nhà của mình.

Bí ẩn bên trong lâu đài đặc biệt hình bát giác ở Italia - Ảnh 3.

Nơi đây từng được bao quanh bởi rừng cây rộng lớn và rất khó để tìm thấy. Ảnh: Getty

Được biết, lâu đài này đã được chứng kiến rất nhiều sự kiện xảy ra trong suốt thời gian tồn tại. Sau cái chết của Fredrick II, nơi đây được sử dụng như một nhà tù vào cuối thế kỷ 13 và là nơi ẩn náu khi xảy ra bệnh dịch. Quân đội Mỹ thậm chí còn sử dụng nó như một trạm cứu trợ hàng hải bí mật trong Thế chiến thứ hai.

Mặt bằng hình bát giác, hình dạng hình học gần nhất với hình tròn, tượng trưng cho bầu trời và thiên đường, đó có thể là lời giải thích cho thiết kế này.

Một lời giải thích khác cho sự ám ảnh về số tám của tòa lâu đài, có thể là vì số tám tượng trưng cho sự vô hạn, và nói chung đó là một con số rất tâm linh.

Nhưng mật mã? Thật không may, chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Sau cái chết của Fredrick, một quyết định đã được đưa ra, đó là phá hủy mọi thứ liên quan đến tòa nhà này, bao gồm bản vẽ thiết kế và bất kỳ tài liệu nào liên quan. Tất cả manh mối còn lại chỉ là trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi!

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem