Bí ẩn 'vết nhơ' nghiêm trọng hơn của Tiểu Long Nữ thậm chí Kim Dung cũng không dám nhắc đến

Thứ sáu, ngày 17/09/2021 08:03 AM (GMT+7)
Liên quan đến Tiểu Long Nữ, quả thực có 2 niềm đau lớn khó chấp nhận, thậm chí đã trở thành "vết nhơ" để lại cho người đọc những tổn thương sâu sắc, nhưng dường như 'vết nhơ' thứ 2 hầu như không ai biết mà ngay đến cả Kim Dung cũng không dám nhắc đến.
Bình luận 0
Bí ẩn 'vết nhơ' nghiêm trọng hơn của Tiểu Long Nữ thậm chí Kim Dung cũng không dám nhắc đến - Ảnh 1.

. Có thể nói hai 'vết nhơ' trong cuộc đời của Long Nữ ngày xưa khó có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, tại sao Dương Quá luôn bỏ qua và không bao giờ bày tỏ thái độ trong suốt cả tác phẩm? Quan điểm xã hội ngày nay nhìn nhận hiện tượng này như thế nào? Có thể bạn muốn để lại bình luận trong khu vực bình luận.

Tiểu Long Nữ trong "Thần điêu đại hiệp là hậu duệ đời thứ 3 của môn phái Lăng mộ, tình cờ Tiểu Long Nữ gặp Dương Quá, hai người họ đã yêu nhau và cuối cùng yêu nhau sâu đậm. Tuy nhiên, Dương Quá chỉ là học trò của trưởng bối Tiểu Long Nữ, trong tình yêu này, họ gặp không ít trắc trở, thậm chí còn trở thành chuyện kì quái trong mắt thiên hạ. Tuy nhiên, trong lòng độc giả, mối quan hệ yêu đương của Dương Quá và Tiểu Long Nữ không có vấn đề gì cả. Vì người đọc quan tâm nhiều hơn đến quá trình yêu và kết quả của tình yêu này. Tuy nhiên, liên quan đến Tiểu Long Nữ, quả thực có hai niềm đau lớn khó chấp nhận, hai niềm đau chính này thậm chí đã trở thành "vết nhơ" đối với Tiểu Long Nữ và chúng quả thực đã để lại cho người đọc những tổn thương sâu sắc.

Bí ẩn 'vết nhơ' nghiêm trọng hơn của Tiểu Long Nữ thậm chí Kim Dung cũng không dám nhắc đến - Ảnh 2.

Kim Dung đã giải thích về chủ đề 'mất trinh tiết' của Tiểu Long Nữ, điều này có lẽ có nghĩa là "sự tước đoạt của trời đất", trời đất vốn đã không hoàn chỉnh, huống chi là con người?. Tuy nhiên, có một vết nhơ khác củaTiểu Long Nữ nghiêm trọng hơn mà tác giả Kim Dung hầu như không dám nhắc lại.

'Vết nhơ' đầu tiên trong cuộc đời của Tiểu Long Nữ đương nhiên là âm mưu bị hạ độc bởi Doãn Chí Bình, dẫn đến mất trinh tiết. Tiểu Long Nữ không chỉ là nhân vật thần tiên trong Thần điêu đại hiệp mà còn là nhân vật không thể bị vấy bẩn trong lòng độc giả. Tuy nhiên, Kim Dung lại khiến Âu Dương Phong điểm huyệt nàng, và cuối cùng Doãn Chí Bình đã làm hoen ố Tiểu Long Nữ. Cốt truyện mất trinh tiết của Tiểu Long Nữ chắc chắn đã tác động rất lớn đến tâm hồn người đọc. Giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đột nhiên bị một viên đá cứa một vết nứt, đau đến không chịu nổi. Tuy nhiên, Kim Dung cũng đã giải thích về chủ đề 'mất trinh tiết' của Tiểu Long Nữ, điều này có lẽ có nghĩa là "sự tước đoạt của trời đất". Nguyên tác "Thần điêu đại hiệp" của Kim Dung được gọi tên này, có nghĩa là ông phải dùng tác phẩm này để nói với độc giả rằng trời đất vốn đã không hoàn chỉnh, huống chi là con người? Tuy nhiên, có một vết nhơ khác củaTiểu Long Nữ nghiêm trọng hơn mà tác giả Kim Dung hầu như không dám nhắc lại.

Bí ẩn 'vết nhơ' nghiêm trọng hơn của Tiểu Long Nữ thậm chí Kim Dung cũng không dám nhắc đến - Ảnh 3.

Các anh hùng, đừng quên, Tiểu Long Nữ và Lãnh chúa Tuyệt tình cốc – Công Tôn Chỉ đã kết hôn. Thời cổ đại không có giấy đăng ký kết hôn, nhưng việc tổ chức nghi lễ này đã thực sự đánh dấu rằng Tiểu Long Nữ là thê tử của Công Tôn Chỉ. Đây là sự thật không thay đổi và là quy định của pháp luật.

Vết nhơ thứ 2 là cuộc hôn nhân của Tiểu Long Nữ. Làm thế nào để nói ra đây? Các 'anh hùng', đừng quên, Tiểu Long Nữ và Lãnh chúa Tuyệt tình cốc – Công Tôn Chỉ đã kết hôn. Thời cổ đại không có giấy đăng ký kết hôn, nhưng việc tổ chức nghi lễ này đã thực sự đánh dấu rằng Tiểu Long Nữ là thê tử của Công Tôn Chỉ. Đây là sự thật không thay đổi và là quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau khi rời Tuyệt Tình Cốc, Kim Dung dường như hoàn toàn phớt lờ chuyện Tiểu Long Nữ đã kết hôn với Công Tôn Chỉ. Các tình tiết về sau trong " Thần điêu đại hiệp", Kim Dung đều không dám khai thác sâu cuộc hôn nhân giữa Tiểu Long Nữ và Công Tôn Chỉ.

Tại sao Kim Dung không dám nhắc lại? Lý do rất đơn giản, vì ông ấy không dám. Nếu chuyện 'mất trinh tiết' của Tiểu Long Nữ có thể được giải thích bằng chủ đề "điểm huyệt", thì làm cách nào Kim Dung có thể giúp Tiểu Long Nữ rửa sạch sự thật rằng Tiểu Long Nữ đã kết hôn? Không đời nào! Vì không có giải pháp thay thế, bạn chỉ có thể chọn bỏ qua nó. Có thể nói hai 'vết nhơ' này trong cuộc đời của Long Nữ ngày xưa khó có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, tại sao Dương Quá luôn bỏ qua và không bao giờ bày tỏ thái độ trong suốt cả tác phẩm? Quan điểm xã hội ngày nay nhìn nhận hiện tượng này như thế nào? Có thể bạn muốn để lại bình luận trong khu vực bình luận.

Thúy Phương (kknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem