Bị anh chê trách, tự tưới xăng đốt mình

Thứ năm, ngày 22/11/2012 08:13 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 22.11, gia đình, người thân đã tổ chức mai táng cho nạn nhân xấu số, thiệt mạng chỉ vì một lời trách móc của người anh tại cuộc nhậu mà đã tự ý tưới xăng lên người, châm lửa đốt.
Bình luận 0

Chiều 19.11, anh P.V.H, SN 1973, ngụ khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cùng một số anh em trong gia đình tổ chức uống rượu.

Nhậu được vài ly, một người anh trai của anh H. buông lời trách anh về cách sống buông thả trong cuộc sống hằng ngày. Nghe anh trai nói vậy, anh H. liền đứng dậy, đi lấy chai xăng mua để sẵn trước đó tưới lên khắp người, bật lửa đốt.

Tuy được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do bị bỏng quá nặng, anh H. đã tử vong tại bệnh viện sau đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem