Bị áp lực từ Mỹ, Nhật Bản "chia tay" dầu mỏ Iran

Tiểu Đào (Theo Sputnik News) Thứ hai, ngày 03/09/2018 16:30 PM (GMT+7)
Theo Sputnik dẫn nguồn từ cơ quan thông tấn Nhật Bản Jiji Press, các công ty dầu lớn ở xứ sở hoa anh đào đang chuẩn bị dừng nhập khẩu toàn bộ dầu thô từ Iran vào tháng 10 tới do lo sợ lệnh trừng phạt của Mỹ.
Bình luận 0

img

Cảng hàng hóa ở Tokyo. Ảnh: Kazuhiro Nogi.

Theo Jiji Press, Nhật Bản đã cố gắng thuyết phục Mỹ cho phép nước này được tiếp tục nhập khẩu dầu từ Iran. Vào hồi tháng 8 vừa rồi, Bộ trưởng Thương Mại Nhật Bản Hiroshige Seko đã tuyên bố rằng Tokyo sẽ tổ chức nhiều cuộc đàm phán với Mỹ nhằm đạt được sự miễn trừ trước các lệnh cấm vận mới được Washington đặt lại nhằm vào Tehran và các đối tác thương mại của nước này.

Tuy nhiên, theo Sputnik nhận định, Nhật Bản sẽ khó nhận được sự miễn trừ từ phía Mỹ trong bối cảnh Washington vẫn đang rất “rắn” với Tehran và sẽ làm mọi cách để cô lập nhà nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong lúc chính phủ đang tìm cách nhập khẩu dầu Iran dưới sự cho phép của Mỹ, các công ty dầu lớn của Nhật Bản lại đang tìm cách tăng nhập khẩu dầu từ các nước khác. Đây là cách để vừa tránh bị trừng phạt, vừa bù lại sự thiếu hụt khi không có dầu từ Iran.

ĐỌC THÊM: Xe quân sự Mỹ ùn ùn rời Iraq tới Syria chuẩn bị chiến sự?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem