Bị bắt vì leo tòa nhà 57 tầng bằng... tay không

Thứ hai, ngày 30/08/2010 10:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vận động viên leo nhà cao tầng người Pháp Alain Robert, được mệnh danh là “người nhện” đã bị cảnh sát bắt ngày 30-8 vì leo lên một tòa nhà cao 57 tầng ở Sydney, Australia.
Bình luận 0

Ông Alain Robert, 48 tuổi, nổi danh bởi đã chinh phục được độ cao của nhiều tòa nhà chọc trời nổi tiếng thế giới mà chỉ leo bằng cách bám tay, không cần dây bảo hiểm hay thiết bị an toàn nào cả, như tòa nhà Empire State cao 102 tầng ở New York, hai tòa tháp đôi ở Kuala Lumpur...

img

Ông này đã leo lên đến đỉnh của tòa nhà Lumiere ở Sydney mất 20 phút, thu hút rất nhiều người xem ở bên dưới. Tuy nhiên, khi trèo lên tới đỉnh tòa nhà này, ông Robert đã bị bắt.

Max Markson, người quản lý của ông Robert nói: “Tôi rất buồn vì ông ấy bị bắt, nhưng hy vọng sẽ sớm được tha và chúng tôi có thể ăn mừng".

Năm ngoái, ông Robert bị phạt 676 USD vì leo lên Ngân hàng Hoàng gia Scotland cao 41 tầng ở Sydney. Nhiều bậc tiền bối của ông về leo trèo các tòa nhà chọc trời cũng hay bị bắt hoặc bị phạt song họ vẫn không từ bỏ được niềm đam mê leo trèo.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem