Bị bắt vì sử dụng xe thô sơ cũ nát, chủ phương tiện mếu máo vì mất "cần câu cơm"

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 01/12/2021 13:52 PM (GMT+7)
Rất nhiều phương tiện cũ kỹ, thô sơ được trưng dụng để vận chuyển hàng hóa trên đường đã bị lực lượng CGST thu giữ. Nhiều chủ phương tiện cho biết, vì hoàn cảnh gia đình nên buộc phải chấp nhận nguy hiểm để mưu sinh, kiếm sống.
Bình luận 0

Sáng 1/12, Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM) thực hiện chuyên đề xử lý các phương tiện xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3 – 4 bánh lưu thông trên địa bàn TP.HCM.

Bị bắt vì sử dụng xe thô sơ cũ kỹ, chủ phương tiện mếu máo vì mất "cần câu cơm" - Ảnh 1.

Phương tiện của anh H.V.N trước khi bị CSGT tạm giữ.Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 10h sáng tại ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), lực lượng CSGT đã xử lý nhiều trường hợp người dân sử dụng xe thô sơ vận chuyển hàng hóa từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đi vào thành phố và tỉnh Bình Dương.

Khoảng 10h05, anh H.V.N (34 tuổi, ngụ TP.Dĩ An, Bình Dương) lái xe máy cũ kỹ, rỉ sét, chắp vá nhiều chỗ… kéo theo xe kéo chở đầy ắp rau củ nên lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng phương tiện, kiểm tra giấy tờ.

Anh N. trình bày, dù chiếc xe này cũ kỹ nhưng là phương tiện để kiếm sống của gia đình, lâu nay anh vẫn sử dụng để đi vận chuyển rau củ về buôn bán. 

Anh N. liên tục xin CSGT bỏ qua để chạy xe về nhưng vì không có giấy tờ xe, đồng thời vi phạm các lỗi như không biển số, không gương chiếu hậu, kéo theo vật khác… nên lực lượng CSGT đã tạm giữ phương tiện và yêu cầu anh N. bổ sung giấy tờ, mang đến đội CSGT để được giải quyết.

Bị bắt vì sử dụng xe thô sơ cũ kỹ, chủ phương tiện mếu máo vì mất "cần câu cơm" - Ảnh 2.

Chở theo vật cồng kềnh gây nguy hiểm trên đường cho người lưu thông, ông T.M.H bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tương tự, ông T.M.H (sinh năm 1968, ngụ TP.Thủ Đức) cũng bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện vì chở hai cọc inox dài, cồng kềnh, rất mất an toàn cho người lưu thông trên đường.

"Dịch dã khó khăn quá, bao nhiêu thứ tiền phải trang trải nhưng nguồn thu thì eo hẹp. Giờ tiền trả thuê trọ sắp tới, tiền đóng học cho con… nên làm liều nhận chở inox chứ ngày thường tôi chỉ nhận chở đồ quanh chợ đầu mối thôi.

Cũng biết chở như vậy là nguy hiểm nhưng nghèo quá biết sao bây giờ…" – ông H. giải thích.

Ngoài ra, ông H. cũng cho biết, vì đã có tuổi nên không thể đi làm nghề khác như phụ hồ, làm mướn, chỉ biết bám vào chiếc xe làm phương tiện kiếm sống. Tuy nhiên, sau lần phạt này, ông H. cho biết sẽ nhận chở đồ đúng quy định, không chở các vật dụng cồng kềnh, nguy hiểm nữa.

Với lỗi vi phạm chở đồ trên xe vượt quá giới hạn quy định đồng thời không xuất trình được bằng lái, ông H. bị tạm giữ phương tiện và lập biên bản xử phạt.

Bị bắt vì sử dụng xe thô sơ cũ kỹ, chủ phương tiện mếu máo vì mất "cần câu cơm" - Ảnh 3.

Dù xe đã bị CSGT thu giữ nhưng bà B. vẫn chưa tìm được giải pháp để đưa xe ve chai về nhà. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Nước mắt lưng tròng, bà D.T.B (41 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết, bà đang trên đường về sau khi thu mua ve chai, bìa carton và chiếc ti vi cũ… thì bị CSGT bắt. Theo bà, dù chiếc xe có cũ kỹ thật nhưng chạy còn rất "sướng", kéo theo ba gác chất đầy đồ mà vẫn "bon bon".

"Trước đây, tôi bán báo, bán vé số, sau này mới chuyển qua thu mua và nhặt ve chai. Ngày nào trúng thì được khoảng 200 ngàn, có ngày 150 ngàn hoặc ít hơn. Bình thường, tôi đi xe đạp nhưng thấy không an toàn nên chuyển qua xe này. Nói thật, xe của tôi đi còn rất tốt, chở nhiều đồ thật nhưng không bị chỉa ra ngoài.

Giờ bị giữ phương tiện tôi cũng chẳng biết làm sao nữa, thôi thì để đến ngày hẹn lên xin các chú CSGT cho lấy xe về còn làm ăn, kiếm sống nuôi con…" – bà B. nói.

Bị bắt vì sử dụng xe thô sơ cũ kỹ, chủ phương tiện mếu máo vì mất "cần câu cơm" - Ảnh 4.

Nhiều người đi ngược chiều trước chợ đầu mối Thủ Đức bị CSGT xử phạt. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cũng trong sáng nay, đội CSGT Bình Triệu đã lập biên bản nhiều trường hợp đi xe ngược chiều trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Đây là khung đường có rất nhiều phương tiện đi ngược chiều để vào chợ đầu mối cho nhanh, tiện nhưng gây mất an toàn giao thông.

Chị H.T.T.D (sinh năm 1985, ngụ Bình Dương) cho biết, thấy nhiều người đi ngược chiều nên đi theo, không ngờ lại bị CGST bắt.

"Tôi biết đi ngược chiều là sai luật, nhưng có một khúc đường ngắn nên theo người ta đi. Thấy họ đi "ầm ầm" không có sao mà mình đi lại bị bắt. Giấy tờ xe cũng không mang theo nên CSGT tạm giữ xe, giờ một đống đồ phải gọi xe ôm chở về",  chị D. phân bua.

Theo CSGT Bình Triệu, những xe máy kéo theo xe 3 bánh tự chế để chở hàng khi dừng xe sẽ được yêu cầu xuất trình các giấy tờ liên quan như giấy tờ xe, kiểm tra biển số, đèn tín hiệu, bằng lái xe... 

Trong sáng cùng ngày, nhiều người kéo xe thường dùng xe cũ nát, cà tàng và không có đủ giấy tờ, biển số, không đèn tín hiệu... nên sẽ bị tịch thu xe. Đối với phương tiện xuất trình đầy đủ giấy tờ sẽ bị phạt về lỗi kéo theo xe khác, vật khác quy định tại Nghị định 100, sau đó được mang phương tiện về.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem