Bị bắt xe, châm lửa đốt cảnh sát giao thông

Chủ nhật, ngày 09/12/2012 09:07 AM (GMT+7)
Trong lúc cự cãi với lực lượng làm nhiệm vụ, Thảo bất ngờ đạp ngã xe của mình làm xăng văng ra đường và dính vào người trung úy Lê Văn Trường Em. Sau đó, Thảo bật lửa châm vào người trung úy Em, khiến anh Em bị phỏng ở chân.
Bình luận 0

Ngày 8.12, Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) tạm giữ Ngô Xuân Thảo (27 tuổi, quê Bình Phước) để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 7.12, tại Km 2046 quốc lộ 1 (thuộc ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, H.Long Hồ), tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe mô tô biển số 51R6-1266, do Ngô Xuân Thảo điều khiển chạy quá tốc độ quy định nên ra hiệu dừng xe.

Qua kiểm tra, Ngô Xuân Thảo không có giấy chứng nhận đăng ký xe và không có giấy phép lái xe nên lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản tạm giữ phương tiện. Trong lúc cự cãi với lực lượng làm nhiệm vụ, Thảo bất ngờ đạp ngã xe của mình làm xăng văng ra đường và dính vào người trung úy Lê Văn Trường Em. Sau đó, Thảo bật lửa châm vào người trung úy Em, khiến anh Em bị phỏng ở chân, phải chuyển đến bệnh viện chữa trị.

Theo Thanh Niên

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem