Bị Chelsea cưa điểm, David Moyes "tỉa tót" trọng tài

Thứ ba, ngày 27/08/2013 06:15 AM (GMT+7)
Sau trận đấu sáng nay, HLV David Moyes đã bày tỏ sự thất vọng khi đội bóng của ông bị Chelsa cầm hòa 0-0 ngay tại sân nhà Old Trafford. Ông cũng không quên sự "đóng góp" của trọng tài vào kết quả này.
Bình luận 0

Mặc dù bị đánh giá yếu hơn đôi chút, song M.U đã kiểm soát thế trận tốt hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu và tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Tuy nhiên, các chân sút Quỷ đỏ vẫn không thể một lần xuyên thủng được mành lưới của thủ môn Petr Cech bên phía Chelsea.

img

Một điểm giành được trước Chelsea không phải là một kết quả tồi đối với M.U. Thế nhưng, nó đã khiến bữa tiệc mắt của David Moyes tại Nhà hát của những giấc mơ bớt phần hoành tráng. Mặt khác, nếu xét ở góc độ cá nhân, Moyes vẫn chưa thể phá được "lời nguyền" không thắng Jose Mourinho sau 9 lần đối đầu.

Thế nên dù ca ngợi màn trình diễn của các học trò là "ấn tượng" nhưng chiến lược gia người Scotland vẫn bày tỏ cảm giác thất vọng với kết quả của cuộc đại chiến vừa qua.

Moyes nói: “Tôi nghĩ, M.U đã có một trận đấu tốt hơn so với Chelsea. Đã có những thời điểm, chúng tôi chơi với 3 mũi nhọn trên hàng công và tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn. Tiếc là vận may đã không mỉm cười với đội bóng của tôi.

Tôi nghĩ rằng, tổ trọng tài đã hoàn thành tốt công việc của mình. Nhưng nếu công bằng hơn, trọng tài chính Martin Atkinson sẽ phải cho M.U được hưởng quả penalty khi Tom Cleverley sút bóng chạm tay Frank Lampard trong vòng cấm ở phút 65.

Tất nhiên, tôi cảm thấy đôi chút thất vọng khi M.U không thể đánh bại Chelsea. Mặc dù vậy, các học trò của tôi đã có một trận đấu xuất sắc. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ như ở trận đấu vừa qua, chúng tôi hoàn toàn có quyền tin vào khả năng bảo vệ ngôi vô địch Premier League”.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem