Bị dao kề cổ, Lampard cũng không làm điều này trước Chelsea

Phạm Minh Thứ tư, ngày 31/10/2018 17:10 PM (GMT+7)
HLV Frank Lampard tâm sự, Chelsea luôn trong tim ông và hứa danh dự sẽ không bao giờ ăn mừng trước đội bóng cũ.
Bình luận 0

Trong cuộc đối đầu với thầy cũ ở Chelsea, Jose Mourinho tại League Cup, Frank Lampard đã ăn mừng tưng bừng khi Derby County loại M.U (26.9). Tuy nhiên, trong cuộc  chạm trán đội bóng cũ Chelsea ở vòng 4 League Cup tại Stamford Bridge đêm nay, Frank Lampard thề sẽ không ăn mừng và sẽ không bao giờ làm điều này.

img

Frank Lampard.

“Tôi yêu Chelsea. Chelsea luôn trong tim tôi. Tôi có ràng buộc rất mạnh với đội bóng. Tôi có ràng buộc bền chặt với các CĐV đội bóng. Tôi mãi là người Chelsea. Một triệu năm nữa điều này cũng sẽ không thay đổi.

Tình yêu của tôi dành cho Chelsea giúp tôi dễ dàng chế ngự cảm xúc của mình. Tôi sẽ vui nếu Derby County làm nên chuyện.  Tuy nhiên, nếu đội bóng của tôi ghi bàn, tôi sẽ không ăn mừng để bày tỏ sự tôn trọng đội bóng cũ của tôi.

Hơn ai hết tôi hiểu rõ những giá trị mà đội bóng từng làm cho tôi (khi là cầu thủ). Vì thế, tôi sẽ không ăn mừng”, Lampard tâm sự từ đáy lòng.

Lampard rời Chelsea vào năm 2014 rồi gây sốc gia nhập Man City trước khi chuyển đến New York City FC và kết thúc sự nghiệp ở đội bóng Mỹ này. Vị HLV 40 tuổi cho rằng, đáng ra ông nên kết thúc sự nghiệp ở Chelsea.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem