Bị Guardiola “cướp ghế”, Pellegrini sang dẫn dắt… Chelsea?

Đông Hưng (theo The Sun) Thứ ba, ngày 02/02/2016 18:00 PM (GMT+7)
HLV Manuel Pellegrini thừa nhận, ông đã biết Pep Guardiola sẽ thay mình dẫn dắt Man City kể từ mùa tới, nhưng thực tế là trong lòng nhà cầm quân người Chile này vẫn rất ấp ức. Có thể ông sẽ chuyển sang dẫn dắt Chelsea như một sự trả thù.
Bình luận 0

Ngày hôm qua, trên website của Man City bất ngờ xuất hiện thông báo họ đã đạt được thỏa thuận với HLV Pep Guardiola. Theo đó, kể từ mùa giải 2016/17, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này sẽ thay thế HLV Manuel Pellegrini dẫn dắt đội chủ sân The Etihad theo bản hợp đồng 3 năm, kèm theo mức lương khoảng 15,2 triệu bảng/mùa.

Trước thông tin Guardiola sẽ thay thế mình kể từ mùa tới, HLV Manuel Pellegrini tỏ ra bình thản. Trước báo giới, ông nói rằng mình đã biết về điều này từ lâu và cảm thấy không bất ngờ. Thế nhưng theo nguồn tin từ The Sun, nhà cầm quân người Chile rất ấm ức. Mùa hè vừa qua, khi yêu cầu ông đưa ra kế hoạch nhân sự, giới chủ UAE còn hứa hẹn sẽ gia hạn thêm 2 năm, thay vì sẽ chia tay nhau khi mùa giải 2015/16 khép lại. Ấy vậy mà họ lại âm thầm “bắt tay” Guardiola.

img

HLV Manuel Pellegrini có thể chuyển sang dẫn dắt Chelsea để có cơ hội "trả thù" Man City.

Phóng viên của The Sun nhận định, trong trường hợp một đội bóng có tiếng nào đó ở Premier League gửi lời đề nghị, Pellegrini hoàn toàn có thể nhận lời như một sự trả thù đối với Man City. Trong quá khứ, hơn một lần Pellegrini nói rằng ông thích cuộc sống và bầu không khí bóng đá ở nước Anh. Vậy “đại gia” nào có thể gây bất ngờ với Pellegrini, đó chỉ có thể là Chelsea.

Như đã đề cập, cuối năm ngoái, tỷ phú Roman Abramovich đã quyết định sa thải HLV Jose Mourinho do “Người đặc biệt” mất kiểm soát đối với phòng thay đồ, đồng thời mời Guus Hiddink về thay thế. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan chỉ là phương án tạm thời do ông đã 69 tuổi. Thời gian qua, tỷ phú Nga đã tự mình xem xét các ứng viên có thể dẫn dắt “The Blues” kể từ mùa 2016/17, trong đó Pellegrini cũng nằm trong tầm ngắm.

Xét về tài năng, có lẽ chẳng ai dám đánh giá thấp Pellegrini. Giai đoạn 2004-2009, ông từng biến Villarreal từ một đội bóng tầm trung thành một thế lực ở La Liga. Rồi mùa 2009/10, khi dẫn dắt Real Madrid, ông chỉ thất bại trước Barcelona của Pep Guardiola ở đúng vòng cuối. Mùa ấy, Barcelona vô địch với 99 điểm, thì Real Madrid có 96 điểm. Tuy nhiên, họ lại ăn đứt đối thủ về số bàn thắng ghi được, với 102 bàn – lập kỷ lục trong lịch sử La Liga.

Gần 3 năm qua dẫn dắt Man City, Pellegrini đã phần nào cho người Anh thấy tài năng của mình với 1 chức vô địch Premier League và 1 Capital One Cup. Lối đá của đội chủ sân The Etihad cũng rất đẹp mắt, chứ không hề khô cứng. Hơn hết, Pellegrini là một nhà cầm quân hiền tính, luôn biết cách điều hòa các mối quan hệ. Trong bối cảnh cần xây dựng lối chơi cho Chelsea theo hướng “sexy hóa”, Pellegrini là phương án hợp lý với Abramovich.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem