Khi còn thi đấu cho Leeds United, Rio Ferdinand đã bị căng dây chằng đầu gối chỉ vì... gác chân quá lâu lên bàn trong lúc chơi game.
Darius Vassell đã tự tiến hành phẫu thuật loại bỏ một vùng tụ máu bằng...máy khoan điện. Sau đó, anh bị nhiễm trùng và phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ.
Trong đêm trước trận đấu đầu tiên tại World Cup 1990, Bryan Robson có nhiệm vụ gọi người đồng đội Paul Gascoigne dậy để chuẩn bị. Sau những nỗ lực bất thành, ông nâng giường lên nhưng bị tuột tay. Thành giường rơi xuống làm gãy ngón chân của Robson, khiến ông phải trở về nước ngay sau đó.
Giấc mơ được thi đấu tại World Cup 2002 của Santiago Canizares đã chấm dứt sau khi anh bị một mảnh thủy tinh cắt đứt dây chằng. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha chẳng thế trách ai vì chính anh đã làm rơi vỡ lọ kem cạo râu.
Ngực của Adam Chapman đã bị bỏng bởi... sữa của con sau khi cầu thủ này quên đậy nắp lọ trước khi lắc đều.
Biểu tượng của CLB Aston Villa Alan Wright đã bị bong gân đầu gối sau khi cố vươn người đạp ga trên chiếc Ferrari mới mua.
Huyền thoại người Brazil Ronaldo đã bị nhiều chấn thương hành hạ trong những năm tháng thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chấn thương lãng xẹt nhất mà Ronaldo dính phải là khi anh bị phóng viên va micro vào mặt trên đường trở về nhà năm 2009. Sự vụ trên đã khiến anh bị tím một bên mắt.
Cựu thủ thành của Newcastle Dave Beasant đã bị đứt dây chằng ở bàn chân sau khi cố đỡ một lọ sốt salad chuẩn bị rơi xuống đất. Anh đã phải ngồi ngoài hai tháng sau chấn thương hi hữu trên.
Tiền vệ người Tây Ban Nha Marco Asensio từng phải nghỉ thi đấu do bị nhiễm trùng trong khi... cạo lông chân.
Kevin Kyle đã bị bỏng đùi sau khi cố... làm nóng sữa cho con.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.