Bi hài SEA Games
-
Ở môn đi bộ 10km nữ, VĐV Phan Thị Bích Hà bật khóc tức tưởi vì bị cướp mất HCV một cách trắng trợn. Đối thủ người nước chủ nhà Malaysia, Elena Gohling Yin, đổi từ đi bộ sang chạy về đích và được các trọng tài dung túng để chiến thắng.
-
Dù nhận được sự kỳ vọng sẽ giành HCV môn xe đạp nội dung tính giờ cá nhân nam tại SEA Games 28, nhưng cua rơ Trịnh Đức Tâm đã không thể có thành tích tốt vì sự cố ngoài mong đợi.
-
"Thiên thần" Thể dục nghệ thuật của Malaysia - Izzah Amzan bị tước HCV vì dám… chỉ trích Ban tổ chức. Mặc dù sau đó, đoàn thể thao Malaysia đã khiếu kiện và Izzah Amzan đã có lại HCV, nhưng cô vẫn thất vọng và quyết định không dự SEA Games thêm lần nào nữa.
-
Thay vì phải thi chung với các VĐV khác, kình ngư Jerard Dominic của Philippines được sắp xếp bơi nguyên một mình một bể và về nhất vòng loại 100m bơi ngửa nam.
-
Dwi Cindy Desyana, VĐV môn dancesport người Indonesia từng có một kỷ niệm bi hài khi tham dự SEA Games 30 tại Philippines khi bị mất HCV theo cách mà cô không thể ngờ tới.
-
Một tình huống hài hước đã xuất hiện tại SEA Games 29 khi võ sĩ nước chủ nhà Malaysia, Razak Bin Ghazali có tình huống lăn ra sân "giả chết", kết quả cuối cùng khiến nhiều người bị sốc.
-
Tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines, môn võ gậy (arnis) được đưa vào chương trình thi đấu chính thức và đã có màn tranh cãi cười ra nước mắt liên quan đến 1 võ sĩ của nước chủ nhà.