Bị Juventus thải loại, "Ronaldo Triều Tiên" dự VCK U23 châu Á 2020?

Quốc An Thứ năm, ngày 09/01/2020 15:40 PM (GMT+7)
Trong một diễn biến mới nhất, Juventus đã bất ngờ đẩy Han Kwang-song tới CLB Al-Duhail của Qatar, thay vì tiếp tục trao cơ hội cho tiền đạo 22 tuổi này. Vậy liệu cầu thủ được mệnh danh là “Ronaldo Triều Tiên” này có kịp cùng U23 nước nhà tham dự VCK U23 châu Á 2020?
Bình luận 0

Hồi đầu tháng 9 năm ngoái, Han Kwang-song quyết định rời Cagliari để gia nhập Juventus theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm, kèm điều khoản mua đứt. Mức phí mượn là 5 triệu euro. Tuy vậy ở đội bóng thành Turin, chân sút 22 tuổi người CHDCND Triều Tiên chỉ được xếp đá cho đội U23 Juventus ở giải Serie C và cũng không gây quá nhiều ấn tượng.

img

Han Kwang-song đã không thể trụ lại Juventus.

Cách đây 2 ngày, phía lãnh đạo Juventus có vẻ đã không còn kiên nhẫn với Han Kwang-song và quyết định đẩy tiền đạo này tới CLB Al-Duhail của Qatar. Cụ thể, Han Kwang-song đã có mặt tại sân bay Doha, Qatar nhằm hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi gia nhập CLB Al Duhail ở giải vô địch quốc gia nước này. Theo Calciomercato, tiền đạo 22 tuổi đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế diễn ra trước đó với CLB, và bản hợp đồng giữa đôi bên sẽ sớm được công bố. Mức phí chuyển nhượng sẽ không thấp hơn con số 5 triệu euro, số tiền mà "Bà đầm già" đã bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ này ở kỳ chuyển nhượng hè 2019.

Han Kwang-song gia nhập học viện bóng đá của Cagliari vào năm 2015 từ CLB TecnoFutbol CF. Han trở thành cầu thủ CHDCND Triều Tiền đầu tiên thi đấu ở Serie A trong trận Cagliari thắng Palermo với tỷ số 3-1 vào ngày 2/4/2017. Khi đó, anh được vào sân ở phút 86 thay cho Marco Sau.

Đến ngày 9/4/2017, Han Kwang-song lại ghi thêm 1 dấu mốc lịch sử mới với bàn thắng đầu tiên tại Serie A (và cũng là cầu thủ CHDCND Triều Tiên đầu tiên lập công tại giải đấu này) trong thất bại 2-3 của đội nhà trước Torino.

Trong quãng thời gian gắn bó với Cagliari, Han Kwang-song chỉ có 12 lần được sử dụng. Ở 2 mùa giải 2017/18 và 2018/19, anh được đem cho Perugia mượn. Dưới màu áo Perugia, Han Kwang-song chơi khá ấn tượng với 11 bàn sau 39 trận. Nhờ đó, anh mới được Juventus chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019, nhưng giờ không thể trụ lại.

Tại Al-Duhail, Han Kwang-song sẽ có cơ hội sát cánh cùng nhiều ngôi sao của bóng đá châu Á cũng như thế giới như Mario Mandzukic, Mehdi Benatia, Mohanad Ali hay Almoez Ali.

Han Kwang-song hiện cũng là thành viên của đội tuyển U23 CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, anh sẽ không tham dự VCK U23 châu Á 2020 do Liên đoàn Bóng đá CHDCND Triều Tiên không thể đạt được thỏa thuận với CLB chủ quản trước đó của cầu thủ này là Juventus. Chưa kể, HLV Ju Song-il cũng đã chốt danh sách U23 CHDCND Triều Tiên và gửi lên AFC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem