Vì sao trọng tài Việt Nam vắng bóng ở VCK U23 châu Á 2020?

PV (tổng hợp ) Thứ tư, ngày 08/01/2020 11:10 AM (GMT+7)
LĐBĐ Châu Á đã công bố công bố 34 trọng tài và 26 trợ lý trọng tài điều hành tại giải U23 Châu Á 2020, trong đó Việt Nam và CHDCND Triều Tiên không có cá nhân nào góp mặt. Vì sao lại như vậy?
Bình luận 0

Mới đây, sau khi đăng tải danh sách đăng kí cầu thủ của 16 đội tuyển tham dự VCK U23 châu Á, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đã công bố danh sách các trọng tài tại giải đấu sắp tới. Theo đó, không có bất cứ "vị vua áo đen" nào của Việt Nam được phân công thực hiện nhiệm vụ điều khiển trận đấu.

img

Không có trọng tài Việt Nam nào hiện diện tại VCK U23 châu Á 2020.

Theo tìm hiểu, VCK U23 châu Á là giải đấu quan trọng thứ 2 (tương đương Vòng loại Olympic) theo cấp tính bậc của Ban trọng tài AFC. Giải đấu này chỉ đứng sau ASIAN CUP & Vòng loại World Cup. Chính bởi vậy để điều khiển các trận đấu ở giải đấu này, điều đầu tiên là các trọng tài phải là trọng tài FIFA cấp Elite. Tiếp theo, các trọng tài phải là những trọng tài có quá trình cầm còi ở những giải đấu ở cấp thấp hơn như các giải U16,U19.... Điều quan trọng nhất là phải vượt qua các bài kiểm tra về thể lực, năng lực điều khiển, kiến thức và luật do AFC, FIFA tổ chức.

Hiện tại ở môn bóng đá nam, bóng đá Việt Nam có 5 trọng tài FIFA là các ông Hoàng Ngọc Hà (được công nhận vào năm 2010), Ngô Duy Lân (2017, Elite 2019), Nguyễn Hiền Triết (2015), Trần Đình Thịnh (2019), Trương Hồng Vũ (2019). Bên cạnh đó, 8 trợ lý nam trọng tài Việt Nam cũng đạt cấp FIFA.

Tuy nhiên ở mức độ Elite thì trọng tài Ngô Duy Lân cần tiếp tục các quá trình điều khiển ở những giải đấu do AFC tổ chức và vượt qua một số bài đánh giá tiếp theo. Như vậy phải cần thời gian để vượt qua những thử thách thì các trọng tài Việt Nam hoàn toàn có thể cầm còi ở những giải đấu hàng đầu châu lục ở tương lai không xa.

Còn nhớ 2 năm trước, ở VCK giải U23 châu Á 2018, chỉ có duy nhất trợ lý trọng tài Hà Trung Hậu được AFC mời tham gia công tác giải đấu. Tuy nhiên, ông Hậu chỉ tham dự với tư cách trọng tài dự bị.

Tại VCK U23 châu Á 2020 sắp tới, AFC sẽ đưa vào sử dụng công nghệ trợ lý trọng tài video (VAR), áp dụng cho toàn bộ các trận đấu. Giải sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 26/1. U23 Việt Nam nằm tại bảng D với các đối thủ U23 UAE, U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem