Bí mật MH370: Không tặc hạ độc hành khách bằng trà để cướp máy bay?

Minh Nhật Thứ ba, ngày 14/01/2020 09:42 AM (GMT+7)
Chuyên gia hàng không Ismail Hammad vừa đưa ra một giả thiết mới chấn động về sự biến mất bí ẩn của MH370. Theo ông, những kẻ không tặc đã hạ độc hành khách bằng trà để dễ bề kiểm soát máy bay.
Bình luận 0

img

Chuyến bay 370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích vào ngày 8/3/2014 trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 239 người trên máy bay. Hiện vẫn chưa biết chính xác những gì đã xảy ra với máy bay, mặc dù cuộc điều tra chính thức kết luận rằng nó cuối cùng đã lao xuống đáy biển nam Ấn Độ Dương. 

Tuy nhiên ông Hammad, chuyên gia hàng không Ai Cập lại không nghĩ vậy. Theo ông, những kẻ không tặc đã lái chiếc máy bay đến một hòn đảo không người ở Philippines. Nhưng trước khi làm được điều đó, không tặc đã kiểm soát các hành khách, phi hành đoàn và nhân viên an ninh bằng một cách thức chung và nhanh chóng.

"Cách giải thích khả thi nhất là tên không tặc đã vô hiệu hóa tất cả mọi người trên máy bay bằng trà. Tôi cho rằng có một điểm chung đưa người dân Đông Nam Á lại gần nhau đó là họ đều thích uống trà, đặc biệt là trà Malaysia, thứ phổ biến với tất cả mọi người. Do đó, lý giải có khả năng nhất đó là không tặc đã hạ độc họ bằng trà", ông Hammad nói.

Điều gây sốc hơn là, ông Hammad cho rằng, tên không tặc chính là cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah.

Chuyên gia này cũng bác giả thiết không tặc đột ngột giảm áp suất trong máy bay bằng cách phóng thẳng máy bay lên đến độ cao hơn 10.000 m trong khi hắn được an toàn vì sử dụng mặt nạ dưỡng khí. Lý do theo chuyên gia này, hành động như vậy "sẽ không hiệu quả vì cơ phó đang ngồi cạnh và người này chắc chắn sẽ can thiệp", đồng thời áp suất ở độ cao đó sẽ khiến chiếc máy bay "bị phá hủy như một hộp thuốc bị dẫm nát dưới chân".

"Việc tìm kiếm máy bay mất tích nên tiến hành ở các sân bay và con đường bị bỏ hoang. Đó là những nơi máy bay có thể hạ cánh", chuyên gia hàng không Ai Cập cho hay.

Đối với một số người, giả thiết không tặc cướp máy bay  có thể hoang đường và khó có thể xảy ra, nhưng trong bối cảnh không có bằng chứng nào đáng tin cậy cho bất kỳ một giả thiết nào về sự biến mất bí ẩn của MH370, thì các chuyên gia phải xem xét tất cả các cách thức khả thi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem