Mỹ mâu thuẫn về "tội danh" khiến tướng Iran Soleimani bị giết

Minh Nhật (theo CNN) Thứ hai, ngày 13/01/2020 16:30 PM (GMT+7)
Vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không kích giết tướng Qasem Soleimani vì ông lên kế hoạch tấn công 4 đại sứ quán Mỹ, 2 quan chức an ninh hàng đầu của ông từ chối cung cấp bằng chứng về "tội danh" khiến tướng Iran bị giết.
Bình luận 0

img

Tướng Iran Qasem Soleimani

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS hôm 12/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố không thấy bằng chứng cụ thể việc Iran lên kế hoạch tấn công 4 sứ quán Mỹ.

"Tôi chưa từng thấy kế hoạch nào liên quan đến 4 đại sứ quán. Tổng thống không bao giờ nói có thông tin cụ thể về 4 đại sứ quán. Tuy nhiên, tôi có cùng quan điểm với Tổng thống rằng họ sẽ nhằm vào các sứ quán của chúng ta. Đây là nơi thể hiện rõ nhất sự hiện diện của người Mỹ tại một đất nước", ông Esper nhấn mạnh.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien hôm qua trả lời phỏng vấn Đài ABC cũng bác tuyên bố của ông Trump về các mối đe doạ với 4 sứ quán Mỹ trong khu vực, khẳng định đây là điều "rất khó xảy ra".

Ông nhấn mạnh rằng không rõ liệu các đại sứ quán hoặc căn cứ quân sự của Mỹ có bị nhắm mục tiêu hay không, nhưng khẳng định tuyên bố của ông Trump về việc 4 đại sứ quán bị đe dọa là "phù hợp với thông tin tình báo".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lý do ám sát tướng Iran Qassem Soleimani là vì ông này đã lên kế hoạch "tấn công quy mô lớn" nhằm vào các cơ sở Mỹ tại Trung Đông. Ông Trump hôm 10/1 khẳng định mục tiêu của Soleimani là 4 đại sứ quán, trong đó có đại sứ quán Mỹ tại Baghdad.

Nhiều nghị sĩ Mỹ, gồm cả các thành viên đảng Cộng hoà, tỏ ra thất vọng khi chính quyền không cung cấp thông tin cụ thể về nguyên nhân và căn cứ pháp lý để không kích giết tướng Iran.

Việc Mỹ giết tướng Soleimani hôm 3/1 đã thổi bùng căng thẳng với Iran, dấy lên nguy cơ chiến tranh giữa 2 nước. Iran sau đó đã trả đũa bằng cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ Iraq có lính Mỹ đồn trú nhưng không gây thương vong. Sau đó, căng thẳng giữa 2 bên tạm lắng khi cả Iran lẫn Mỹ đều có động thái hạ nhiệt căng thẳng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem