Bị phóng viên Malaysia hỏi "xoáy", HLV Park Hang-seo đáp "xoay"

Song Minh Thứ hai, ngày 26/12/2022 13:25 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo nhận định ĐT Malaysia hiện nay đã tập hợp những cầu thủ tốt nhất và ĐT Việt Nam sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm.
Bình luận 0

"ĐT Malaysia có đội hình tốt nhất rồi đó"

19 giờ 30 tối mai (27/12), ĐT Việt Nam (3 điểm/1 trận, hiệu số bàn thắng-thua là +6) sẽ tiếp Malaysia (6 điểm/2 trận, hiệu số +6) trên sân Mỹ Đình.

Theo thống kê, đây là lần thứ 4 liên tiếp ĐT Việt Nam ở cùng bảng với Malaysia tại AFF Cup. Tại AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam thắng Malaysia 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Trọng Hoàng.

Tới AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng (Công Phượng, Anh Đức ghi bàn). Tại giải đấu này, Malaysia còn tái ngộ Việt Nam ở trận chung kết và ĐT Việt Nam đã lên ngôi vô địch (hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil và thắng 1-0 tại Mỹ Đình với bàn thắng của Anh Đức).

AFF Cup 2020 diễn ra cuối năm ngoái, một lần nữa  ĐT Việt Nam và Malaysia lại nằm chung bảng và Malaysia tiếp tục "nợ chồng nợ" khi thua ĐT Việt Nam 0-3 (Quang Hải, Công Phượng, Hoàng Đức ghi bàn), sau đó bị loại ngay sau vòng bảng.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo nói: "Với tôi, mỗi con số thống kế chỉ có ý nghĩa tham khảo. Mỗi trận đấu luôn có nhiều biến số khác nhau và không thể nói trước được điều gì. Malaysia lúc này được dẫn dắt bởi một HLV người Hàn Quốc là ông Kim Pan-gon, lối chơi của họ cũng rất khác.

Nhưng dù thế nào, ĐT Việt Nam cũng đã sẵn sàng, quyết tâm giành chiến thắng".

Bị phóng viên Malaysia hỏi "xoáy", HLV Park Hang-seo đáp "xoay" - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo khẳng định Malaysia đang có đội hình tốt nhất đấu ĐT Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương (Vnexpress).

Khi phóng viên Malaysia đặt câu hỏi về việc Malaysia thiếu nhiều cầu thủ chủ chốt vì chấn thương, không thể dự AFF Cup 2022. Và đó có phải là "lợi thế" giúp ĐT Việt Nam giành trọn 3 điểm trong cuộc đọ sức tối 27/12 hay không?

Đáp lại, HLV Park Hang-seo bình thản nói: "Khái niệm "cầu thủ chủ chốt" có thể đó là do anh (chỉ phóng viên) nghĩ, chứ còn HLV có khi họ lại không nghĩ như vậy, thậm chí còn ngược lại.

Với tôi, Malaysia hiện nay đã có những nhân tố tốt nhất trong đội hình rồi đó".

Chia sẻ thêm, HLV Park Hang-seo nhìn nhận: "Xem Malaysia thi đấu 2 trận (thắng Myanmar 1-0, thắng Lào 5-0), nếu không tinh ý thì không biết đâu là đội hình chính.

Theo quan điểm của tôi, khi đá với Việt Nam, họ sẽ chủ yếu sử dụng những cầu thủ đã đá chính trong trận gặp Myanmar. Và cũng có thể những nhân tố chơi tốt ở trận thắng Lào sẽ được trao cơ hội đá chính.

Ở đây có các phóng viên Malaysia nên tôi không thể chia sẻ kỹ hơn được. Mỗi HLV đều khát khao chiến thắng. Đó là nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi HLV và cả tôi và HLV Kim Pan-gon đều cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu".

Nhận xét về chính sách nhập tịch cầu thủ của Malaysia, HLV Park Hang-seo bày tỏ: "Tôi không ủng hộ cũng không tán thành. Đây là vấn đề của mỗi nước, chính sách, văn hóa của mỗi nước.

Malaysia có giao lưu, quan hệ chặt chẽ với Australia, Anh. Họ có nhiều cầu thủ gốc Malaysia nhưng sinh ra và lớn lên tại Anh, Australia và giờ trở về nước khoác áo ĐTQG Malaysia. Điều quan trọng là khi về nước, họ có thích nghi với văn hóa hay không? Khi ra sân, họ có hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân Malaysia hay không? Và có kịp hòa nhập với lối chơi của toàn đội hay không?".

Thông tin về tình trạng chấn thương của Quang Hải trước trận đấu với Malaysia, HLV Park Hang-seo bỏ ngỏ khả năng ra sân đá chính của anh và chỉ "bật mí": "Trong buổi tập hôm qua, Quang Hải theo hết 100% khối lượng tập luyện của đội".

Có mặt trong cuộc họp báo trước trận đấu bên cạnh HLV Park Hang-seo, tiền vệ Hoàng Đức nói: "Tôi mới biết HLV Kim Pan-gon của Malaysia thông qua giải đấu lần này.

Xem, phân tích băng hình Malaysia thi đấu 2 trận đã qua tại AFF Cup 2022, có thể thấy họ rất khác so với Malaysia tại AFF Cup 2020 cuối ngăm ngoái.

Họ đá bóng đai nhiều hơn, tấn công nhanh với tốc độ cao hơn. ĐT Việt Nam sẽ phải tập trung tối đa để giành kết quả tốt nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem