Bị Thái Lan sa thải, HLV Sirisak cay đắng nói về ĐT Việt Nam

Nhật Trường Thứ năm, ngày 20/06/2019 06:10 AM (GMT+7)
Chia sẻ với báo chí mới đây, HLV Sirisak Yodyardthai thừa nhận, ông đã biết về tương lai u ám của mình sau trận thua 0-1 của ĐT Thái Lan trước ĐT Việt Nam tại bán kết King’s Cup 2019. Ông cho biết, thời gian tới mình sẽ tập trung để hoàn tất chứng chỉ HLV còn thiếu.
Bình luận 0

Lên nắm tạm quyền tại ĐT Thái Lan thay cho HLV Milovan Rajevac, HLV Sirisak Yodyardthai đã phần nào gây ấn tượng khi giúp “Voi chiến” thăng hoa trở lại, qua đó đoạt vé vào vòng 1/16 VCK Asian Cup 2019. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thành tích của đại diện xứ chùa Vàng là rất không tốt. Mới nhất, tại giải giao hữu King’s Cup 2019, ĐT Thái Lan đã toàn thua trước Việt Nam và Ấn Độ, qua đó kết thúc giải với vị trí cuối cùng và không ghi nổi bàn thắng nào.

img

HLV Sirisak Yodyardthai.

Quá thất vọng, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã quyết định sa thải HLV Sirisak Yodyardthai và lên kế hoạch tìm một HLV đẳng cấp thực sự để giải cứu “Voi chiến”. Vài ngày sau khi mất việc, HLV HLV Sirisak Yodyardthai đã trút bầu tâm sự. Ông thừa nhận, mình đã biết về tương lai ngay sau trận thua 0-1 trước đại kình địch ĐT Việt Nam.

"Tôi đã biết về tương lai của mình ngay sau trận thua tuyển Việt Nam ở Buriram. Khi không thể đem tới những điều tốt đẹp cho đội tuyển, tôi biết mình không nên tiếp tục và cần nhường chỗ cho một người phù hợp hơn", HLV Sirisak Yodyardthai cho hay.

"Tôi sẽ không đảm nhận vai trò gì ở đội tuyển quốc gia nữa, kể cả vị trí trợ lý. Nhưng tôi vẫn tham gia các công việc của LĐBĐ Thái Lan. Ngoài ra, tôi sẽ đi học để hoàn tất chứng chỉ HLV còn thiếu", nhà cầm quân 50 tuổi nói thêm.

HLV Sirisak Yodyardthai năm nay 50 tuổi và có sự nghiệp cầu thủ không mấy thành công. Ông không có thành tích gì nổi bật và sớm treo giày khi mới 28 tuổi vì lý do chấn thương. Sau khi giải nghệ, ông Sirisak đi học huấn luyện và gây tiếng vang lớn năm 2016 khi giúp Thai Honda thăng hạng sau 10 năm vắng bóng.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2017, Sirisak bị Thai Honda sa thải vì kết quả nghèo nàn ở giai đoạn đầu mùa. Dù vậy, giới chuyên môn Thái Lan vẫn đánh giá rất cao tài năng của nhà cầm quân 49 tuổi này và rồi được FAT bổ nhiệm làm trợ lý của Rajevac trước khi lên nắm tạm quyền ở Asian Cup 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem