Bí thư chỉ đạo cạo vỏ để cây của dân chết xin thôi chức

Trần Hòe Thứ năm, ngày 03/10/2019 11:15 AM (GMT+7)
Bí thư xã ở Thừa Thiên - Huế chỉ đạo cạo vỏ nhiều cây keo lai của dân để cho cây chết đã viết đơn xin thôi chức và được cấp trên chấp thuận.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ ông Trần Văn Cân - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) chỉ đạo người làm thuê cạo vỏ nhiều cây rừng của người dân để cây chết, sáng 3/10, theo thông tin từ Huyện ủy Phong Điền, cơ quan này vừa quyết định cho thôi chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Xuân đối với ông Cân.

img

Những cây keo tràm bị phá hoại nằm cạnh khu rừng cao su của Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Phong Xuân.

Trước đó, sau khi báo chí phản ánh ông Cân có hành vi chỉ đạo cạo vỏ để cây của dân chết, ông này chủ động viết đơn gửi Huyện ủy Phong Điền xin thôi chức Bí thư Đảng ủy xã. Ông Cân nêu lý do xin thôi chức là vì sức khỏe không đảm bảo để công tác.

Qua xem xét đơn của ông Cân, Huyện ủy Phong Điền đã quyết định cho thôi chức Bí thư Đảng ủy xã Phong Xuân đối với ông Cân. Ông Lê Hoàng Linh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã này thay ông Cân.

Mặc dù thôi chức Bí thư Đảng ủy xã, nhưng ông Cân hiện vẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND xã Phong Xuân.

img

Ông Trần Văn Cân. 

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó, ông Nguyễn Đông (thôn Xuân Lộc, xã Phong Xuân) phản ánh, vào sáng 8/6, khi đi thăm rừng cao su tại khu vực Nà Chợ Rộng (xã Phong Xuân), ông Cân đã tự ý phá hoại cây rừng keo nằm trên đất rừng được cấp quyền sử dụng của ông Đông. Khu vực cây bị phá hoại giáp ranh với lô rừng cao su rộng 1,1ha của ông Cân.

Theo ông Đông, ông Cân đã dùng rựa chặt, gọt vỏ quanh thân với mục đích làm cây chết. Việc làm của ông Cân bị bắt quả tang, có nhiều người làm chứng.

Sau khi báo chí thông tin về vụ việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã vào cuộc thẩm tra, xác minh.

Theo kết quả kiểm tra, xác minh của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phong Điền, vào lúc 7h ngày 8/6, ông Cân có mặt tại vườn cao su của gia đình tại khu vực Nà Chợ Rộng để thăm và chăm sóc cây cao su. Cùng đi với ông Cân có ông Nguyễn Đình Tý (trú thôn Xuân Lộc, xã Phong Xuân). Ông Tý là người được gia đình ông Cân thuê phát dọn thực bì cây cối quanh vườn cao su.

Ở cạnh bên vườn cao su của ông Cân là khu rừng trồng cây keo lai của hộ gia đình ông Nguyễn Đông mới trồng lại khoảng 2 năm. Tại khu rừng keo này của ông Đông còn sót lại 5 cây keo lai của vụ trước do chủ mua rừng nguyên liệu không khai thác hết.

Ông Cân sợ 5 cây keo lai này phát triển, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cây cao su của gia đình ông nên đã bảo ông Tý cạo vỏ để cây không phát triển và sẽ chết.

Sau chỉ đạo của ông Cân, ông Tý dùng rựa phát rừng để cạo vỏ 4 cây keo lai khoảng 7 năm tuổi. Lúc ông Tý thực hiện cạo vỏ cây, ông Cân đang đi thăm vườn cao su nên không có mặt.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phong Điền kết luận: Việc cạo vỏ 4 cây keo lai của gia đình ông Đông là do ông Tý trực tiếp thực hiện, nhưng ông Cân là người trực tiếp giao và chỉ việc cho ông Tý, nên ông Cân có trách nhiệm trong việc này.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Cân không bị xem xét kỷ luật khiến dư luận không đồng tình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem