Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh: “Nghiên cứu tăng chiều rộng đất tái định cư để người dân xây nhà đẹp hơn”

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 05/01/2023 19:18 PM (GMT+7)
Đó là ý kiến của Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh nhân chuyến thăm, thị sát tại khu dân cư tại phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
Bình luận 0

Tăng chiều rộng đất tái định cư

Chiều 5/1, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở ban ngành... đã thị sát khu công nghiệp Biên Hoà 1 để khảo sát tình trạng di dời doanh nghiệp, người dân ra khỏi khu công nghiệp nhằm sớm chuyển đổi công năng khu công nghiệp này theo chủ trương.

Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh: “Nghiên cứu tăng chiều rộng đất tái định cư để người dân xây nhà đẹp hơn” - Ảnh 1.

Bí thư thị sát KCN Biên Hòa 1. Ảnh: Nha Mẫn

KCN Biên Hòa 1 rộng 320 ha, là KCN đầu tiên và lâu đời nhất Việt Nam, được thành lập năm 1963. Do ra đời đã lâu, có nhiều hạn chế, lại nằm sát sông Đồng Nai nên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao. 

Năm 2008, tỉnh Đồng Nai đề xuất Chính phủ chuyển đổi công năng KCN này. Năm 2009, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại – dịch vụ.

Đến nay, Đồng Nai đang hoàn chỉnh đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hoà 1 và đề xuất tách ra thành 2 dự án thành phần. Dự án 1 là đề xuất nghiên cứu di dời Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai ra vị trí này, diện tích xây dựng khoảng 40 ha. Dự án 2 là xây dựng khu đô thị - thương mại – dịch vụ trên phần đất còn lại, khoảng 290 ha.

Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh: “Nghiên cứu tăng chiều rộng đất tái định cư để người dân xây nhà đẹp hơn” - Ảnh 2.

Bí thư đề nghị thuê đơn vị thiết kế và đưa ra cuộc thi thiết kế trung tâm hành chính. Ảnh: Nha Mẫn

Theo tính toán ban đầu, chi phí để hỗ trợ, di dời các hộ dân, nhà máy ra KCN Biên Hòa 1 là khá lớn. Còn chi phí xây dựng khu đô thị - thương mại – dịch vụ theo tính toán ban đầu của Sở Xây dựng Đồng Nai là trên 800.000 tỷ đồng. 

Tại đây Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai và lãnh đạo các sở ngành đã xem bản đồ sơ bộ các khu vực triển khai khu trung tâm hành chính, kiểm tra tình trạng sử dụng đất tại KCN này. Song song đó cũng nghe Sở KH-ĐT báo cáo tiến độ lập quy hoạch, thực hiện dự án Chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ.

Bí thư nói rằng các đơn vị liên quan cần gặp gỡ doanh nghiệp để đề nghị doanh nghiệp sớm di dời theo đúng chủ trương. Mục đích để sớm chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hoà 1.

Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh: “Nghiên cứu tăng chiều rộng đất tái định cư để người dân xây nhà đẹp hơn” - Ảnh 3.

Một góc khu dân cư Bửu Long. Ảnh: Nha Mẫn

Song song đó Bí thư cũng đề nghị để đơn vị thiết kế tham mưu phương án xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai, vị trí các đơn vị hành chính… để có phương án đầu tư triển khai… 

“Nên tổ chức thi thiết kế trung tâm hành chính tỉnh, cuộc thi sẽ mang tầm trong nước và cả quốc tế để tìm ra một phương án thiết kế phù hợp nhất. Trong đó yêu cầu phải chọn hướng của trung tâm đẹp nhất. Lưu ý cần có là các cửa thoát ra phải thông thoáng và hướng chính có giao thông kết nối phù hợp. Đặc biệt cần chia làm nhiều giai đoạn để thực hiện các phần của dự án di dời trung tâm hành chính”, Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh: “Nghiên cứu tăng chiều rộng đất tái định cư để người dân xây nhà đẹp hơn” - Ảnh 4.

Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị tăng chiều rộng đất tái định cư. Ảnh: Nha Mẫn

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết các doanh nghiệp tại KCN Biên Hòa 1 mong muốn có chính sách hỗ trợ để tái đầu tư. Đồng thời cũng cần có phương án để hỗ trợ công nhân tại các doanh nghiệp này có công việc mới ổn định.

Sau đó đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại Khu dân cư Bửu Long (phường Bửu Long, TP.Biên Hòa). Ở khu dân cư, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đánh giá cao công tác quy hoạch của Khu dân cư Bửu Long với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp, tái định cư, nhà ở xã hội, khu vực trường học, đất cây xanh, hạ tầng kỹ thuật… bảo đảm cho một khu dân cư đạt chuẩn. Đặc biệt là khu vực quy hoạch nhà ở xã hội cũng được kết hợp trong khu dân cư.

Theo ghi nhận, đây là khu dân cư khá hiện đại với nhiều phân khúc, đặc biệt ở đây có nhà phố, các tiểu cảnh, khu vui chơi, tiện ích để phục vụ người dân.

Bí thư Tỉnh ủy nói: “UBND TP.Biên Hòa cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư triển khai dự án. Qua khảo sát, nhận thấy dự án Khu dân cư Bửu Long đã đáp ứng các tiêu chí của một khu dân cư hiện đại, đặc biệt là khu nhà ở xã hội, đây là vấn đề tỉnh đang rất quan tâm phát triển. Về lâu dài có thể nghiên cứu tăng chiều rộng, giảm chiều dài khu đất tái định cư để người dân xây nhà đẹp hơn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem