Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thị sát điểm ngập lâu năm của TP.HCM

Hữu Ký Thứ hai, ngày 29/05/2017 17:30 PM (GMT+7)
Gặp gỡ Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, người dân mong muốn thành phố sớm giải quyết điểm ngập kéo dài hàng chục năm qua trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).
Bình luận 0

img

Đường Nguyễn Hữu Cảnh thường xuyên bị ngập do mưa. (Ảnh: H.K)

Chiều nay 29.5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan đã đi kiểm tra tình trạng ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (P.22, Q.Bình Thạnh), một trong những điểm ngập lâu năm nhất tại thành phố.

Tiếp xúc với Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiều người dân trong khu vực bức xúc phản ánh, điểm ngập trên đường này đã tồn tại từ hàng chục năm qua. Những khi mưa lớn, đoạn đường dài gần 2km thường xuyên ngập nặng, trong đó có đoạn thường xuyên ngập hơn 0,5m khiến việc đi lại rất khó khăn. 

Ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ P. 22, Q. Bình Thạnh) cho biết, dù các cơ quan chức năng đã thực hiện các dự án xóa ngập tại đây, nhưng tình hình vẫn chưa cải thiện nhiều. Do đó, người dân mong muốn thành phố quyết liệt xóa điểm ngập trên đường này.  

Một số người dân cho rằng các dự án chống ngập tại đây chưa phát huy hiệu quả. Năm nay mới chỉ vài cơn mưa đầu mùa nhưng khu vực đã bị ngập nặng. Thậm chí có những nhà nâng nền lên cao hơn mặt đường gần 0,5m vẫn không tránh khỏi ngập. Người dân lo ngại tình hình ngập sẽ còn nặng hơn khi khu vực này đang bị lún.

Đại diện Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM thừa nhận, đường Nguyễn Hữu Cảnh hiện là một trong những điểm ngập nặng nhất thành phố. Trong trận mưa lịch sử vào tháng 9.2016, tại đây bị ngập nặng kéo dài nhiều giờ dù có máy bơm chống ngập. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ những khó khăn của người dân khu vực do tình trạng ngập nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh gây ra. Ông sẽ đề nghị thành phố có những biện pháp xử lý dứt điểm điểm ngập này.

Báo cáo về tiến độ thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group (chủ đầu tư) thông báo dự án hiện vẫn đảm bảo tiến độ. Đơn vị thi công đang nỗ lực rút ngắn thời gian thi công 12 tháng với kế hoạch ban đầu để góp phần giải quyết ngập cho thành phố.

Tuy nhiên, đại diện chủ đầu tư lo ngại tiến độ thi công bị ảnh hưởng vì vướng giải tỏa mặt bằng. Hiện một số hộ dân, doanh nghiệp ở khu vực Q.7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh chưa được di dời. Chủ đầu tư dự án kiến nghị thành phố sớm giải quyết để công trình đảm bảo tiến độ. “Dự án vẫn đảm bảo tiến độ thi công, nếu các quận, huyện bàn giao mặt bằng kịp thời thì trong tháng 4.2018 dự án sẽ hoàn thành”, ông Nguyễn Tâm Tiến nói.

Trước kiến nghị của chủ đầu tư dự án, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo các địa phương phối hợp cùng các đơn vị chức năng nhanh chóng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông khẳng định dự án có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố, do đó phải đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị xem xét điều chỉnh lại một số đê kè để thi công dự án cho phù hợp. 

Sau khi khảo sát điểm ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cùng các sở ngành liên quan đã đi khảo sát dự án giải quyết ngập do triều cường tại khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Dự án chống ngập này có mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem