Bí thư Phú Thọ: Huy động tổng lực chống dịch virus Corona

Ngô Hùng Thứ bảy, ngày 01/02/2020 12:05 PM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của virus Corona (nCoV), thay mặt Ban thường vụ, ông Bùi Minh Châu - Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ đã có công văn hỏa tốc, yêu cầu toàn bộ các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường tối đa lực lượng để phòng chống dịch này.
Bình luận 0

img

Ông Bùi Minh Châu phát biểu tại Hội nghị BTV Tỉnh ủy triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Ông Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Phú Thọ phải xác định công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện quyết liệt các biện pháp với quyết tâm kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh lây lan, đảm bảo phát triển ổn định kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

“Phú Thọ là tỉnh trung tâm của khu vực, là địa bàn có nhiều lễ hội lớn, đông khách du lịch tới tham quan; một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có đông lao động Trung Quốc và một số nước hiện đang có dịch. Đây là yếu tố nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập”, ông Bùi Minh Châu thông tin.

img

Văn bản chỉ đạo phòng chống virus Corona của Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trước mắt tạm dừng hoạt động Lễ hội Chọi trâu Phù Ninh và các lễ hội, hội thảo, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao khác không cần thiết. Song song với đó, tạm dừng các hoạt động đoàn ra, không tiếp đón đoàn vào, khách tới làm việc từ nước ngoài, nhất là các quốc gia có dịch đến địa bàn tỉnh cho đến khi công bố hết dịch, trừ những nhiệm vụ, trường hợp đặc biệt.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tăng cường phổ biến, tuyên truyền thông tin về phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo truyền thông, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh để người dân nắm bắt, không hoang mang, lo lắng.

img

Thông tin sai sự thật về virus Corona xuất hiện ở Phú Thọ, một người phụ nữ bị xử phạt 10 triệu đồng.

img

Khu vực cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

Ngay sau chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy Bùi Minh Châu, trong ngày 31/1, ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, cũng như ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh này.

img

Cục QLTT tỉnh Phú Thọ bắt quả tang nhà thuốc Thiện Cảnh bán khẩu trang với giá cao gấp nhiều lần.

Theo số liệu mới nhất công bố sáng 1/2 từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến hết ngày 31/1, toàn Trung Quốc có 259 người chết, 11.791 ca nhiễm virus Corona. Tổng cộng đến nay thế giới đã có 11.948 ca nhiễm.

Sáng ngày 1/2, Bộ Y tế cho biết, tại Việt Nam ghi nhận thêm một ca dương tính virus corona, nâng tổng số ca mắc lên 6 trường hợp. Đây là trường hợp nữ lễ tân khách sạn ở TP.Nha Trang có tiếp xúc gần với cha con người Vũ Hán (Trung Quốc) được khẳng định dương tính với virus Corona.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem