Bí thư tỉnh Đồng Nai đề nghị xử phạt Công ty Changshin vì để phát sinh nhiều F0

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 18/10/2021 12:23 PM (GMT+7)
Vừa tái sản xuất khoảng 1 tuần, Công ty Changshin (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã xuất hiện gần 40 F0.
Bình luận 0

Ngày 18/10, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai lại có buổi làm việc với các địa phương về công tác chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong giai đoạn mở cửa, dần phục hồi kinh tế.

Bí thư tỉnh Đồng Nai đề nghị xử phạt Công ty Changshin vì phát sinh nhiều F0 - Ảnh 1.

Ông Lĩnh cho rằng Đồng Nai cần quan tâm đến việc đảm bảo an toàn trong thời gian phục hồi sản xuất. Ảnh: Nha Mẫn

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết tình hình dịch bệnh tại tỉnh đang được kiểm soát tốt. Căn cứ theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", tỉnh Đồng Nai xếp cấp độ 1 - bình thường mới.

Sau khi phục hồi kinh tế trở lại, nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai đã phát sinh F0 dẫn đến việc ngưng trệ sản xuất, nhiều phân xưởng phải tạm dừng hoạt động.

Đặc biệt, doanh nghiệp Changshin từng là chuỗi lây nhiễm dịch lớn tại Đồng Nai đã buộc phải dừng sản xuất, vừa được tái hoạt động lại khoảng 1 tuần đã phát sinh số lượng lớn F0 khiến ngành chức năng lo lắng. Bởi đây là chuỗi lây nhiễm lớn với số lượng công nhân đông nên việc đảm bảo an toàn gặp nhiều khó khăn.

Bí thư tỉnh Đồng Nai đề nghị xử phạt Công ty Changshin vì phát sinh nhiều F0 - Ảnh 2.

Đa số công nhân Công ty Changshin đều đã được tiêm 2 mũi vaccine nhưng sau khi hoạt động trở lại đã phát sinh nhiều ca F0. Ảnh chụp chích ngừa tại công ty vào tháng 9: Nha Mẫn

Trước báo cáo của ngành y tế, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết Ban quản lý các khu công nghiệp, ngành y tế và địa phương cần quan tâm hơn đến việc phục hồi sản xuất của doanh nghiệp. Ông Lĩnh cho rằng đã để doanh nghiệp hoạt động lại thì cần chấp nhận rủi ro nhưng doanh nghiệp phải tự bảo vệ người lao động.

Đối với Công ty Changshin vừa cho công nhân đi làm lại đã phát sinh số lượng F0 nhiều, ông Lĩnh đề nghị UBND tỉnh xử phạt doanh nghiệp này vì vi phạm quy định phòng chống dịch, không đảm bảo an toàn. "Xử phạt cũng là hình thức để răn đe, lấy đó làm bài học cho các doanh nghiệp khác tự bảo vệ mình trong giai đoạn mở cửa", ông Lĩnh nói.

Bí thư tỉnh Đồng Nai đề nghị xử phạt Công ty Changshin vì phát sinh nhiều F0 - Ảnh 3.

Trước khi đi làm trở lại, công nhân đều đã được test Covid-19. Ảnh: Nha Mẫn

Theo ông Lĩnh, các cơ quan nhà nước cần làm gương cho việc triển khai quét mã QR điểm đến cho khách hoặc nhân viên khi vào trụ sở. Mục đích kiểm soát được người ra vào, khi có sự cố dễ dàng truy vết.

"Có 5 ngày để các cơ quan nhà nước thực hiện triển khai mã QR cho các trụ sở. Cán bộ đi làm, khách đến liên hệ công tác, người đến họp phải quét mã QR thì mới cho vào.

5 ngày sau phải đồng bộ lập mã QR địa điểm 100%, đơn vị nào không thực hiện sẽ xử lý người đứng đầu. Sau khi cơ quan nhà nước áp dụng hết sẽ hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện", ông Lĩnh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem