Bí thư Nguyễn Văn Nên: Kinh tế sụt giảm, TP.HCM cần "toa thuốc" phù hợp

Bạch Dương Thứ ba, ngày 04/04/2023 15:39 PM (GMT+7)
Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, từ khi công bố chỉ số GRDP thì có nhiều đóng góp của giới chuyên gia, nhà khoa học, nhà kinh tế trong và ngoài nước. Có rất nhiều ý kiến hay, đề xuất "toa thuốc" cho TP.
Bình luận 0
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Kinh tế sụt giảm, thành phố cần "toa thuốc" phù hợp - Ảnh 1.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại hội nghị. Ảnh: P.V

Vẫn trong đà giảm sút

Ngày 4/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức hội nghị lần thứ 20 (mở rộng), tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM trong quý 1/2023 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2023.

 Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhắc lại, tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 19 (tháng 11/2022) đã dự báo tình hình năm 2023 sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí có mặt khó khăn hơn năm 2022.

Thực tế những khó khăn, thách thức này đã và đang diễn ra, tác động trực tiếp và sâu sắc nhiều mặt, ảnh hưởng đến sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, TP.HCM nói riêng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhìn nhận, TP.HCM có những nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, nhưng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Điều này thể hiện qua các chỉ số về kinh tế - xã hội trong quý 1/2023. Trong đó, TP.HCM chưa thể kiềm chế, ngăn chặn đà giảm sút, để phải chấp nhận mức tăng trưởng tạm thời là 0,7%.

Ông cho hay, từ khi công bố chỉ số GRDP thì có nhiều đóng góp của giới chuyên gia, nhà khoa học, nhà kinh tế trong và ngoài nước. Nhiều ý kiến hay, đề xuất "toa thuốc" cho TP để vượt qua.

"Chúng ta cảm nhận được là mọi người rất quan tâm đến sự phát triển của TP. Do đó, chúng ta cần tự xem lại mình, xem đó là lời nhắc nhở. Phải nhìn nhận đúng, chọn lựa và sử dụng "toa thuốc" như thế nào cho phù hợp. Liệu chúng ta có thật sự muốn uống thuốc hay không", Bí thư Thành ủy TP.HCM đặt vấn đề đồng thời chỉ thẳng vào những tồn tại: Vì sao TP.HCM giải ngân vốn đầu tư công thấp? Vì sao những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp chậm tháo gỡ?

Giải ngân đầu tư công mới đạt 4%

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã khái quát tình hình kinh tế TP trong quý 1 và thông tin thêm về nội dung cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ ngày hôm qua.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Kinh tế sụt giảm, thành phố cần "toa thuốc" phù hợp - Ảnh 3.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 20. Ảnh: P.V

Ông Mãi nói, có ý kiến cho rằng TP.HCM đang rối trong công tác quản lý, điều hành kinh tế, nhưng ông khẳng định TP đã điều hành có trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả.

Một trong những hạn chế của TP hiện nay là việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp để kích đầu tư nội địa, kích sản xuất kinh doanh vẫn còn chậm. Cùng một vấn đề mà có tình trạng văn bản "chạy ra chạy vào" ở các sở, ngành nhiều lần, tốn nhiều thời gian nhưng chưa xử lý xong. Điều này dẫn đến việc giải quyết khó khăn cho người dân và doanh nghiệp còn hạn chế, các dự án chưa được triển khai nhanh như kỳ vọng.

Dự báo tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những khó khăn, thách thức, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh vào các trụ cột cho tăng trưởng, như tập trung vào đầu tư công, thị trường tiêu dùng nội địa, thị trường xuất khẩu mà TP.HCM có thế mạnh...

"TP.HCM phải sử dụng những động lực tăng trưởng để thúc đẩy kinh tế thành phố tăng trưởng hơn trong thời gian tới", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh và thông tin thêm, UBND TP.HCM đã đề ra 12 nhóm nhiệm vụ trong tháng 4/2023 và 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong quý 2/2023.

UBND TP.HCM xác định đẩy mạnh đầu tư, trong đó tập trung vào đầu tư công. Đến thời điểm hiện tại, cập nhật tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP.HCM là 4%, thấp so với cùng kỳ.

Vì vậy, thời gian tới, UBND TP.HCM tập trung quyết liệt điều hành giải ngân vốn đầu tư công. Theo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của TP đến hết quý 2/2023 phải giải ngân đạt 35%, quý 3 là 58% và quý 4 hơn 91%.

Liên quan đến bộ máy hành chính thực thi công vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận, chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ chưa như mong muốn. Ngoài khối lượng công việc nhiều, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức e ngại, sợ sai khi làm.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Kinh tế sụt giảm, thành phố cần "toa thuốc" phù hợp - Ảnh 4.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi tại hội nghị. Ảnh: P.V

Chủ tịch Phan Văn Mãi thông tin thêm Ban cán sự Đảng TP đã họp, phân công cho từng Phó Chủ tịch nắm đầu việc của từng sở, ngành để đôn đốc thực hiện. Trong đó, tập trung đẩy mạnh đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hiện TP đang tập trung để tháo gỡ 141 vướng mắc của doanh nghiệp.

TP sẽ tập trung giải quyết những khó khăn của thị trường bất động sản với mục tiêu "rã băng" 90% thị trường đang "đóng băng", kết nối ngân hàng với doanh nghiệp.

Ông cũng kiến nghị Thành ủy quan tâm, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng bởi đây là khâu quan trọng.

"Tránh tình trạng tiền dự án có mà phải chờ giải phóng mặt bằng 2-3 năm", Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị và thông tin thêm, đối với dự án Vành đai 2, 3, 4 và dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có diện tích giải phóng mặt bằng gần 900 ha, với tổng số vốn dành cho giải phóng mặt bằng khoảng 40.000 tỷ đồng.

"Nếu 6 tháng đầu TP làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thì sẽ rất thuận lợi cho sự phát triển", ông Mãi nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem