Bị U22 Việt Nam "tiễn" khỏi SEA Games 30, HLV U22 Thái Lan nói gì?

Song Minh - Duy Đàm Thứ năm, ngày 05/12/2019 17:26 PM (GMT+7)
Ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra chiều nay, U22 Thái Lan đã vượt lên dẫn trước U22 Việt Nam 2 bàn nhưng cuối cùng lại bị gỡ hòa chung cuộc 2-2. Phát biểu sau trận đấu, HLV Akira Nishino cho rằng các học trò của mình đã chơi tốt nhưng tiếc là đã không thể giành 3 điểm.
Bình luận 0

Trong trận đấu chiều nay, thủ môn Nguyễn Văn Toản được HLV Park Hang-seo trao niềm tin bắt chính nhưng đã mắc sai lầm "chết người" dẫn tới bàn thua ngay từ phút thứ 5 và người lập công cho U22 Thái Lan là Supachai (số 9).

Hệ thống phòng thủ chơi chệch choạc khiến U22 Việt Nam nhận thêm bàn thua phút 11 sau cú dứt điểm của Suphanat (số 17).

Rất may là sau đó 4 phút, Tiến Linh đã chớp thời cơ gỡ lại 1 bàn cho U22 Việt Nam. Sang hiệp 2, vẫn là Tiến Linh thực hiện thành công quả phạt đền phút 72 ấn định kết quả hòa 2-2 chung cuộc.

img

Tiến Linh đã lập cú đúp giúp U22 Việt Nam hòa U22 Thái Lan 2-2, qua đó vào bán kết SEA Games 30 với vị trí đầu bảng B. Ảnh: Song Minh

Với kết quả này, U22 Việt Nam (13 điểm/5 trận) đã vào bán kết với vị trí đầu bảng B gặp Campuchia (nhì A). Trong khi đó, U22 Thái Lan đã bị loại.

Cặp bán kết còn lại diễn ra giữa U22 Indonesia (nhì B) và U22 Myanmar (nhất A).

Bước vào phòng họp báo với vẻ mặt khá nặng nề, HLV người Nhật Bản Akira Nishino nói: "Hôm nay cả 2 đội đều chơi rất cố gắng. Kết quả hòa phản ánh đúng cục diện trận đấu.

 Chúng tôi đã nhập cuộc tốt hơn, chơi tốt hơn nhưng cuối cùng đã không giành được kết quả như ý.

Tôi có một chút thất vọng nhưng bóng đá là như vậy, trận đấu đã kết thúc và chúng tôi phải chấp nhận. Các cầu thủ còn nhiều thời gian để hoàn thiện khả năng hướng tới những mục tiêu mới ở những giải đấu mới".

img

HLV Akira Nishino khẳng định U22 Thái Lan còn phải nỗ lực nhiều mới mong đánh bại Việt Nam trong tương lai. Ảnh: Đàm Duy

Khi phóng viên đặt câu hỏi về quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính người Bahrain Ismaeel, sau đó tiếp tục từ chối pha cản phá thành công của thủ môn Muangngam sau cú đá 11m của Tấn Sinh (U22 Việt Nam được đá lại và Tiến Linh thực hiện thành công gỡ hòa 2-2 - PV), HLV Nishino bày tỏ:

"Quyết định của trọng tài đã được đưa ra và chúng tôi phải tôn trọng. Tình huống thổi phạt đền tôi nghĩ là đúng nhưng việc nhận định thủ môn U22 Thái Lan phạm luật di chuyển trước khi cản phá thành công phạt đền thì không thuyết phục".

Nhìn nhận lại cả một hành trình của U22 Thái Lan tại SEA Games 30, HLV Akira Nishino nhấn mạnh "Đây là SEA Games đầu tiên của tôi. Tôi chưa có nhiều thời gian tìm hiểu về các đối thủ cũng như hiểu các học trò của mình.

Sau giải đấu này, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm để có sự phát triển, thể hiện diện mạo tốt hơn ở những giải đấu trong năm 2020 mà cụ thể là vòng chung kết U23 châu Á tổ chức tại Thái Lan".

Khi phóng viên đặt vấn đề về việc không thể đánh bại HLV Park Hang-sep ở mọi cấp độ từ U23 đến ĐTQG, HLV Akira Nishino đáp:

"Tôi tôn trọng ông ấy và bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ chúng tôi phải cải thiện, cố gắng thêm  nhiều mới có thể đánh bại bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Thực tế, các cầu thủ của tôi lúc này có kỹ năng tốt nhưng thiếu kinh nghiệm thi đấu. Chắc chắn mọi thứ sẽ được thay đổi và U22 Thái Lan sẽ còn chơi tốt hơn".

Vậy việc U22 Thái Lan bị loại khỏi SEA Games 30 có ảnh hưởng tới hợp đồng của ông với Liên đoàn bóng đá Thái Lan không? phóng viên hỏi tiếp và HLV Nishino chốt lại:

"Tôi không biết được!"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem