Biden có thể chấm dứt cuộc chiến của Israel ở Gaza 'chỉ bằng một cuộc điện thoại'

V.N (Theo Al Jazeera) Thứ bảy, ngày 09/03/2024 21:08 PM (GMT+7)
Saul Takahashi, giáo sư nghiên cứu nhân quyền và hòa bình tại Đại học Osaka Jogakuin, cho biết các sáng kiến mới nhằm đưa viện trợ vào Gaza thông qua các chuyến hàng không và hành lang hàng hải không khác gì một màn trình diễn "Hollywood" của Mỹ khi nước này đồng thời cung cấp vũ khí cho Israel.
Bình luận 0
Biden có thể chấm dứt cuộc chiến của Israel ở Gaza 'chỉ bằng một cuộc điện thoại'- Ảnh 1.

Một cậu bé đứng xem khi người ta chôn cất những người Palestine chết do các cuộc không kích của Israel trong một ngôi mộ tập thể ở Rafah hôm 7/3. Ảnh: Al Jazeera.

Al Jazeera ngày 9/3 dẫn lời Giáo sư Takahashi nói: "Nếu người Mỹ hoặc EU quan tâm đến cuộc sống của người Palestine, họ sẽ không giả vờ như họ là những anh hùng hành động của Hollywood vận chuyển hàng tiếp tế vào Berlin, nhưng họ sẽ ngăn chặn dòng vũ khí vô tận tới Israel và ngừng hỗ trợ chính trị cho nạn diệt chủng của Israel". 

Ông nhấn mạnh: "Tổng thống Biden có thể dừng tất cả những điều này vào ngày mai chỉ bằng một cuộc điện thoại. Việc ông ấy không làm như vậy - và cho rằng cử tri sẽ bị đánh lừa bởi điều này - cho thấy rằng ông ấy hẳn nghĩ họ thật khờ dại".

"Đây không phải là vấn đề nhân đạo. Đây không phải là một loại thảm họa tự nhiên. Đây là một thảm họa do con người gây ra, đây là một cuộc diệt chủng" - Giáo sư Takahashi nói thêm.

5 người chết do hàng viện trợ rơi vào đám đông

Al Jazeera đã nhận được báo cáo xác nhận từ Thành phố Gaza rằng trong một đợt thả hàng viện trợ định kỳ, các gói hàng viện trợ đã rơi thẳng vào đám đông đang tụ tập tại địa điểm thả hàng. Các gói hàng rơi xuống nhanh đến nỗi chúng va vào một số người. Có báo cáo cho biết nhiều người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện al-Shifa.

Đây là lần thứ hai xảy ra thương vong do thả dù. Hôm qua 8/3, năm người đã thiệt mạng ở miền bắc Gaza khi dù gắn trên một số gói viện trợ được thả từ trên không bị trục trặc và các gói hàng này rơi vào đám đông đang chờ nhận thức ăn ở trại tị nạn Shati của Thành phố Gaza.

Điều này một lần nữa cho thấy rằng thả dù không phải là giải pháp thay thế hợp lý để đưa thực phẩm vào Gaza - Al Jazeera nhấn mạnh.

Văn phòng truyền thông chính quyền ở Gaza đã xác nhận số người thương vong sau vụ việc hôm 8/3, đồng thời chỉ trích những đợt thả dù "vô dụng" là "tuyên truyền hào nhoáng hơn là một dịch vụ nhân đạo" và kêu gọi cho phép mang thực phẩm qua đường bộ.

"Trước đây chúng tôi đã cảnh báo rằng nó gây ra mối đe dọa đối với cuộc sống của người dân ở Dải Gaza và đây là điều đã xảy ra ngày hôm nay khi các bưu kiện rơi trúng đầu người dân", cơ quan này tuyên bố.

Quân đội Mỹ đã phủ nhận trách nhiệm, trong khi Bộ Tư lệnh Trung ương nói: "Chúng tôi biết về các báo cáo về việc dân thường thiệt mạng do các cuộc thả dù nhân đạo. Chúng tôi bày tỏ sự cảm thông với gia đình của những người thiệt mạng. Trái ngược với một số báo cáo, đây không phải là kết quả của các đợt thả hàng viện trợ của Mỹ".

Nạn đói đang hoành hành ở Gaza. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc báo cáo vào tháng trước rằng ít nhất nửa triệu người, hay cứ 4 người ở Gaza thì có một người phải đối mặt với nạn đói.

Bộ Y tế của Gaza trong thống kê ngày 9/3 cho biết, 82 người đã thiệt mạng trong 10 cuộc tấn công của Israel nhằm vào người Palestine trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết ở Gaza kể từ ngày 7/10 lên 30.960 người.

Tuyên bố của Bộ trên Telegram cũng cho biết, 122 người đã bị quân đội Israel làm bị thương trong ngày qua, nâng tổng số người bị thương lên 72.524.

Tuyên bố nói thêm rằng một số nạn nhân vẫn còn nằm dưới đống đổ nát và trên đường, vì sự chiếm đóng đã ngăn cản các đội cứu thương và dân phòng tiếp cận họ.

Salameh Maarouf, người đứng đầu văn phòng truyền thông của Gaza, nói rằng người Palestine ở Gaza ngày càng không có nơi trú ẩn hoặc thức ăn.

Maarouf cho biết, sau 5 tháng chiến tranh, 80% ngôi nhà ở Gaza đã trở thành "không thể ở được", trong khi 120.000 gia đình đang phải chịu nạn đói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem