Biden tin ông là nguyên nhân khiến Hamas tấn công Israel giết chết 1.200 dân thường

Phương Đăng (theo RT) Thứ bảy, ngày 25/11/2023 14:42 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra một giả thuyết về nguyên nhân có thể gây ra các cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel, châm ngòi cho cuộc xung đột mới nhất của nhóm chiến binh Palestine với Israel: Đó là bởi chính bản thân ông!
Bình luận 0
Biden tin ông là nguyên nhân khiến Hamas tấn công Israel giết chết 1.200 dân thường - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh IT

Phát biểu với các phóng viên ở Nantucket, Massachusetts hôm thứ Sáu 24/11, ông Biden suy đoán rằng Hamas có động cơ tiến hành cuộc tấn công vào ngày 7/10 nhằm vào các ngôi làng ở miền nam Israel bởi tiến bộ của Mỹ trong việc đàm phán một thỏa thuận hòa bình giữa Tây Jerusalem và Ả Rập Saudi. Tổng thống tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đang nóng lên sau khi một dự án đường sắt lớn, bao gồm cả tuyến nối giữa Riyadh và Israel, được công bố tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9 - một thỏa thuận mà ông đã ghi nhận.

“Tôi không thể chứng minh những gì tôi sắp nói. Nhưng tôi tin rằng một trong những lý do khiến Hamas tấn công là vì họ biết rằng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với người Saudi và những người khác trong khu vực để mang lại hòa bình cho khu vực bằng cách công nhận Israel và quyền tồn tại của Israel", ông Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ đưa ra bình luận của mình sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày trong cuộc xung đột Israel-Hamas bắt đầu có hiệu lực vào sáng thứ Sáu. Ông ghi nhận “chính sách ngoại giao sâu rộng của Mỹ", bao gồm cả các cuộc điện thoại mà ông thực hiện từ Phòng Bầu dục, đã đưa đến việc tạm dừng giao tranh ở Dải Gaza. Hamas đồng ý thả 50 con tin để đổi lấy 150 thường dân Palestine bị giam trong các nhà tù của Israel.

“Thỏa thuận hôm nay là kết quả của rất nhiều nỗ lực và nhiều tuần gắn kết cá nhân. Kể từ thời điểm Hamas bắt cóc những con tin này, tôi cùng với nhóm của mình đã làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo họ được thả", ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.

Các cuộc đột kích ngày 7/10 đã giết chết khoảng 1.200 người ở Israel và phiến quân Hồi giáo đã bắt  khoảng 240 con tin về Gaza. Theo các quan chức y tế địa phương, các cuộc tấn công trả thù của Israel ngay sau đó đã gây ra một cuộc chiến khiến hơn 14.000 người thiệt mạng ở vùng đất Palestine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem