Biên chế
-
So với năm 2024, tổng biên chế công chức các cơ quan, tổ chức hành chính được giao của năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi là 2.075 người, giảm 25 người. Trong số này, ở cấp tỉnh 1.102 người và cấp huyện 956 người.
-
Làm việc với lãnh đạo 2 Bộ về hợp nhất Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, không thể chậm đổi mới hơn nữa, nhằm giảm bớt các đầu mối quản lý Nhà nước chuyên ngành, theo nguyên tắc "1 việc không giao cho 2 người".
-
Khác với trước đây, kỳ thi công chức cấp bộ, ngành tại địa phương sẽ có những nhóm công chức được miễn thi ngoại ngữ. Vậy khi nào thi tuyển công chức được miễn môn ngoại ngữ?
-
Ngày 24/4, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo (phiên họp thứ 3).
-
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Hà Nội đã triển khai rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy trình công tác, quy chế làm việc và phương án phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính tại 26 sở, ngành, đơn vị.
-
Báo cáo của tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa phát huy vai trò, trách nhiệm đối với công tác tinh giản biên chế; còn có biểu hiện ngại va chạm, nể nang, thiếu nhất quán trong quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
-
Đối tượng bị tinh giản biên chế nếu đáp ứng đủ điều kiện về số năm đóng BHXH và tuổi về hưu dưới đây có thể được về hưu sớm và nhận lương hưu.
-
Người nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế làm việc ở khu vực đặc biệt khó khăn, hoặc làm trong các ngành độc hại, nguy hiểm sẽ không bị trừ % hưởng lương hưu và các khoản trợ cấp như bình thường...
-
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
-
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các bên về Dự thảo Nghị định tinh giản biên chế. Theo đó, nội dung dự thảo quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tinh giản biên chế.