Biển người đổ về Phủ Tây Hồ cầu may những ngày đầu năm mới

Ngọc Hải Thứ hai, ngày 27/01/2020 13:23 PM (GMT+7)
Sáng mùng 3 Tết Canh Tý, hàng nghìn gười dân Thủ đô và du khách thập phương tìm tới phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu sức khoẻ, tài lộc đầu năm mới.
Bình luận 0

bien nguoi do ve phu tay ho cau may nhung ngay dau nam moi hinh anh 1

Dịp đầu năm mới, người Việt có phong tục đi chùa, đền phủ cầu cho một năm mới may mắn, sức khỏe, tài lộc. Phủ Tây Hồ vốn là được xem là một trong những nơi linh thiêng nhất ở Hà Nội nên mỗi dịp đầu xuân năm mới đều thu hút rất đông người dân và cả du khách thập phương về đây cầu phúc, cầu lộc.

bien nguoi do ve phu tay ho cau may nhung ngay dau nam moi hinh anh 2

Phủ Tây Hồ thuộc phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) thờ Mẫu Liễu Hạnh là một trong những chốn linh thiêng. Ngày mùng 2 của năm mới Canh Tý, hàng ngàn người đổ về phủ dâng lễ.

bien nguoi do ve phu tay ho cau may nhung ngay dau nam moi hinh anh 3

Từ sáng sớm phủ Tây Hồ chật kín như nêm dòng người từ khắp nơi đổ về dâng hương tạ lễ.

bien nguoi do ve phu tay ho cau may nhung ngay dau nam moi hinh anh 4

Lượng người đến phủ Tây Hồ ngày một đông, càng về chiều, lượng người đến cầu may càng tăng lên nhanh chóng.

bien nguoi do ve phu tay ho cau may nhung ngay dau nam moi hinh anh 5

Nơi đây là nơi nổi tiếng với lễ cầu may, nhiều người đi lễ phủ Tây Hồ đầu năm cầu mong sự may mắn, an bình sẽ đến với người thân, gia đình mình.

bien nguoi do ve phu tay ho cau may nhung ngay dau nam moi hinh anh 6

Đa phần người tới đây với tâm lý cầu may mắn, sức khoẻ trong năm mới và tránh gặp phải những điều xui xẻo trong cuộc sống.

bien nguoi do ve phu tay ho cau may nhung ngay dau nam moi hinh anh 7

Ban thờ Tam phủ công đồng ở phủ Tây Hồ đông nghẹt người đến lễ cầu may.

bien nguoi do ve phu tay ho cau may nhung ngay dau nam moi hinh anh 8

Không thể chen chân vào trong điện chính, nhiều người đành phải đứng từ xa bái vọng. 

bien nguoi do ve phu tay ho cau may nhung ngay dau nam moi hinh anh 9

Do lượng người đổ về phủ Tây Hồ quá đông, nhiều người phải đưa lễ lên cao để dễ di chuyển. Anh Nguyễn Nam Huy (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, năm nào gia đình cũng lên Phủ Tây Hồ vào mùng 2, dù đông nhưng vẫn phải cố đi để cầu một năm mới tài lộc và nhiều sức khoẻ.

bien nguoi do ve phu tay ho cau may nhung ngay dau nam moi hinh anh 10

Trên lối vào phủ xuất hiện rất nhiều quầy dịch vụ viết sớ chữ nho cho người vào phủ làm lễ.

bien nguoi do ve phu tay ho cau may nhung ngay dau nam moi hinh anh 11

Tuy Phủ luôn đông đúc, nhưng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nhiều người đều bình tĩnh chờ tới lượt mình đi vào hành lễ.

bien nguoi do ve phu tay ho cau may nhung ngay dau nam moi hinh anh 12

Người đi lễ đầu năm hoá vàng lễ tạ cho tổ tiên và cho năm mới.

bien nguoi do ve phu tay ho cau may nhung ngay dau nam moi hinh anh 13

Lực lượng Công an đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự và phân luồng giao thông trên các lối đi vào phủ.

bien nguoi do ve phu tay ho cau may nhung ngay dau nam moi hinh anh 14

Giao thông các tuyến đường xung quanh lối vào phủ luôn trong tình trạng ùn tắc do lượng người đổ về rất đông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem