• (Dân Việt) - Hàng chục người ở Chí Linh, Hải Dương cả tin cho Nguyễn Thị Huế, 35 tuổi, trú tại phường Sao Đỏ, vay gần trăm tỷ đồng, đến nay có nguy cơ mất trắng.
  • (Dân Việt) - UBND huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai vừa ra văn bản kết luận sai phạm của một số giáo viên Trường THCS Hà Tây (xã Hà Tây, huyện Chư Pah).
  • Sáng 10.6, tại TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ tiếp nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa, do Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam và nhân dân huyện đảo Trường Sa trao tặng.
  • Dân Việt - Nếu mua phải vàng độn Vofram, người tiêu dùng có thể mất oan 10 triệu đồng mỗi cây vàng, ông Vũ Minh Châu - Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết.
  • (Dân Việt) - Ngày 23.3, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố một số lưu ý mới đối với thí sinh thi vào trường này.
  • (Dân Việt) - Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa được phê duyệt, nhưng Công ty CP Vạn Đức đã tự ý vẽ bản thiết kế tỷ lệ 1/500 rồi chia lô để bán. Nhiều người dân đã nộp tiền mua những lô đất liền kề nhưng sau đó ngã ngửa khi biết bị lừa.
  • (Dân Việt) - Chủ tịch xã Thụy Việt, Thái Thụy, Thái Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ 400 triệu đồng không phiếu chi, không giấy biên nhận. Nghiệm cầm tiền đưa về cho vợ đóng góp cổ phần vào một công ty.
  • (Dân Việt) - Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau còn phát hiện Lê Trung Tín huy động tiền mặt của nhiều người khác hơn 5 tỷ đồng và đang tiếp tục điều tra mở rộng.