Biến thể Omicron gây ra những triệu chứng bất thường gì?

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 28/11/2021 14:30 PM (GMT+7)
Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi khẳng định, biến thể Omicron gây ra các triệu chứng bất thường nhưng rất nhẹ trong khi các quan chức nước này cho rằng, sự nguy hiểm của biến thể mới này đang bị thổi phồng.
Bình luận 0
Biến thể Omicron gây ra những triệu chứng bất thường gì? - Ảnh 1.

Một nhân viên bán xăng đứng cạnh tờ báo Sowetan ở Pretoria, Nam Phi vào ngày 27/11/2021. (Ảnh Denis Farrell/AP)

Tiến sĩ Angelique Coetzee hành nghề tại Pretoria, Nam Phi cho biết, ông đã thấy nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 nhập viện với các triệu chứng không liên quan đến các chủng SARS-CoV-2 khác, bao gồm cả nhịp mạch cao.

“Các triệu chứng của họ rất khác và rất nhẹ so với những người tôi đã điều trị trước đây", ông Coetzee nói. Nam Phi là một trong những quốc gia đầu tiên phát hiện biến thể Omicron mới và đã cảnh báo rộng rãi cho cộng đồng quốc tế.

Hầu hết các bệnh nhân đến khám bà Coetzee đều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đều cảm thấy mệt mỏi. Họ cũng đau cơ và họ nhẹ, vị tiến sĩ cho biết.

“Họ không có triệu chứng nặng. Trong số những người bị nhiễm bệnh, có một số người đang được điều trị tại nhà”, bà Coetzee cho biết.

Các triệu chứng phổ biến nhất từ các biến thể của SARS-CoV-2 trước đó bao gồm sốt, ho khan và mất vị giác hoặc khứu giác. Một số bệnh nhân cũng bị mệt mỏi. 

Những bệnh nhân mắc biến thể Omicron cũng được xác định ở Botswana và sau đó được phát hiện ở một số khu vực khác, bao gồm Hong Kong, Vương quốc Anh và Hà Lan.

Nhiều quốc gia đã cấm hoặc hạn chế việc đi lại từ miền nam châu Phi để ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới vì sợ Omicron dễ lây lan hơn.

Nhưng các nhà khoa học hàng đầu của Nam Phi nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng vẫn còn rất ít thông tin về Omicron.

Bà Coetzee thậm chí cho rằng, biến thể Omicron đang bị thổi phồng.

"Biến chủng gây bệnh nhẹ với các triệu chứng như nhức cơ và mệt mỏi trong một hoặc hai ngày.  Chúng tôi mới tìm hiểu biến chủng mới khoảng 2 tuần. Virus dễ lây nhiễm, nhưng với tư cách người hành nghề y, chúng tôi không hiểu vì sao vấn đề đang được thổi phồng dù quá trình nghiên cứu chưa hoàn tất", bà nói.", bà Coetzee nhấn mạnh.

Trong khi đó, giới chuyên gia các nước bày tỏ lo ngại Omicron với 32 đột biến có khả năng lây nhiễm cao và nguy hiểm hơn biến chủng Delta. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 26/11 xếp Omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại toàn cầu. Một loạt quốc gia trên khắp thế giới đã khẩn trương siết kiểm soát đi lại với Nam Phi cùng khu vực lân cận trong hai ngày qua.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem