Nga bất ngờ rút gần hết các nhà ngoại giao khỏi Triều Tiên, điều gì đã xảy ra?

Minh Nhật (theo Yonhap) Thứ sáu, ngày 26/11/2021 06:55 AM (GMT+7)
Nga đã rút hầu hết nhân viên đại sứ quán của họ ở Triều Tiên, một quan chức ở Seoul tiết lộ với hãng tin Yonhap.
Bình luận 0
Nga bất ngờ rút gần hết các nhà ngoại giao khỏi Triều Tiên, điều gì đã xảy ra? - Ảnh 1.

Nhiều nhân viên Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên đã âm thầm rút về nước hôm 24/11. Ảnh Yonhap News.

 

Theo Yonhap, lý do dẫn đến động thái này là vì tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu hàng ngày do đại dịch cùng các hạn chế nghiêm ngặt để chống lại sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây ra. Tình trạng này cũng đã khiến nhiều nhà ngoại giao nước ngoài rút về nước để thoát khỏi cảnh thiếu thốn ở Triều Tiên.


NK News, một hãng truyền thông chuyên theo dõi tin tức về Triều Tiên trước đó đưa tin, hàng chục nhân viên đại sứ quán Nga đã rời Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa hôm thứ Tư 24/11. Nga chỉ để lại 2 nhà ngoại giao, bao gồm Đại sứ Alexander Matsegora và các kỹ thuật viên khác.


"Nga từng có một đại sứ quán lớn, ban đầu có thể khoảng 100 người, nhưng chính phủ (Seoul) nắm được rằng hầu hết họ đã rời đi", quan chức của Bộ Thống nhất ở Hàn Quốc tiết lộ với các phóng viên với điều kiện giấu tên.


Nhưng quan chức này từ chối bình luận về các chi tiết cụ thể của thông tin này.


Các đại sứ quán Nga và Trung Quốc hiện nằm trong số khoảng 9 cơ quan đại diện nước ngoài còn ở lại Triều Tiên. Trong khi tất cả nhân viên của 8 cơ quan Liên Hợp Quốc đã không còn ở trong đất nước này, vị quan chức Hàn Quốc cho biết thêm.


Bình Nhưỡng đã áp đặt các biện pháp kiểm soát và hạn chế biên giới nghiêm ngặt kể từ đầu năm ngoái để ngăn chặn sự lây lan của virus, khiến nhiều nước, trong đó có Anh và Đức, phải rút các nhà ngoại giao của họ ở đó về nước.


 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem