Đồng Nai: Lo ngại biến thể phụ BA.5, gần 2.000 cư dân “siêu phường” kéo nhau đi tiêm vaccine Covid-19

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 30/06/2022 16:51 PM (GMT+7)
Nhiều người dân sau khi biết tin xuất hiện biến thể phụ BA.5 chủng Omicron của Covid-19 đã cùng nhau đến trạm y tế tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 và mũi 4.
Bình luận 0

Tiêm vaccine Covid-19

Ngày 30/6, CDC Đồng Nai cho biết tại “siêu phường” Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai đã có gần 2.000 người dân đến đăng ký tiêm vaccine Covid-19. Do số lượng người dân đến đăng ký tiêm quá đông nên ông Trần Minh Hoà, Giám đốc CDC Đồng Nai đã phải trực tiếp đến chỉ đạo, giám sát việc tổ chức tiêm chủng tại điểm tiêm Trạm Y tế phường Trảng Dài.

Đồng Nai: Biến thể phụ xuất hiện ở Việt Nam, gần 2.000 cư dân “siêu phường” kéo nhau đi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân phường Trảng Dài kéo nhau đi chích vaccine Covid-19. Ảnh: Tuệ Mẫn

Bà Nguyễn Thị Liên, Trưởng trạm Y tế phường Trảng Dài cho biết vì người dân đến quá đông nên để công tác tiêm chủng tổ chức thuận lợi, trạm y tế đã tổ chức 3 đội tiêm tại ba địa điểm gồm; Trạm Y tế phường, Trường tiểu học Hà Huy Giáp và Trường Đại học Nguyễn Huệ. 

Đồng Nai: Biến thể phụ xuất hiện ở Việt Nam, gần 2.000 cư dân “siêu phường” kéo nhau đi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 2.

Trẻ em cũng được phụ huynh đưa đi chích vaccine Covid-19. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trước đó trạm cũng đã phối hợp với UBND phường thông báo đến từng khu phố, tổ dân phố để người dân biết lịch tiêm, ghi nhận trong ngày có khoảng gần 2.000 người đến tiêm chủng trong đó có cả người lớn và trẻ em. “Số lượng người đăng ký tiêm ngày càng đông chưa thể thống kê thêm nên trước mắt chúng tôi đã tổ chức điều phối vaccine giữa các điểm tiêm để giúp bà con không phải đi lại nhiều nơi”, bà Liên nói.

Cũng theo bà Liên, đến hơn 11 giờ, tất cả các điểm tiêm của trạm y tế bị hết vaccine. Trạm đề nghị TTYT TP Biên Hoà tiếp tục điều phối vaccine để triển khai trong buổi chiều. Đến chiều nay, việc tiêm chủng vaccine lại diễn ra bình thường.

Đồng Nai: Biến thể phụ xuất hiện ở Việt Nam, gần 2.000 cư dân “siêu phường” kéo nhau đi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 3.

Công tác tiêm chủng vaccine Covid-19 lại "nóng" trở lại. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo lãnh đạo CDC Đồng Nai, việc người dân tiếp tục mong muốn được phủ vaccine diễn ra khắp toàn tỉnh Đồng Nai không riêng gì phường Trảng Dài. Đặc biệt trong ngày 29/6 đã tiêm thêm được gần 16.000 liều vaccine trên toàn tỉnh. Ngày 30/6 chưa có thống kê cụ thể nhưng con số có thể gấp đôi, gấp 3 ngày hôm trước.

“Đến nay, tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 3 của tỉnh Đồng Nai đạt 53,9%, mũi 4 đạt 4,37%. Hôm nay là ngày cuối cùng triển khai đợt tiêm vaccine thứ 41, các địa phương, sở, ngành trong tỉnh đang gấp rút tổ chức công tác tiêm nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine phòng Covid-19 cho người dân trong tỉnh”, ông Trần Minh Hòa chia sẻ thêm.

Bà Nguyễn Thị Thương, ngụ khu phố 5A, phường Trảng Dài cho biết hôm nay bà biết được địa phương đang tiêm mũi 4 nên đăng ký tiêm. “Dịch vẫn còn phức tạp nên tôi muốn tiêm vaccine để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Cứ phải khỏe mới ổn định được cuộc sống và đảm bảo được thu nhập”, bà Thương nói.

Tương tự ông Nguyễn Khắc Hà, ngụ phường Thanh Bình, TP Biên Hòa cũng nói rằng ông có xem báo thì biết Việt Nam đã xuất hiện biến thể phụ nên sẽ tiêm mũi 4 để tăng mức bảo vệ cơ thể trước dịch bệnh Covid-19.

“Dù dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn nên tiếp tục bảo vệ sức khỏe vì thế tôi sẽ tiêm mũi 4 trong vài ngày tới. Hi vọng rằng người dân sẽ tiếp tục đón nhận vaccine để cùng nhau tạo ra hệ miễn dịch cộng đồng, tạo ra tấm khiên chắn, bảo vệ bản thân, gia đình trước dịch Covid-19”, ông Hà chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem