Biểu cảm "lạ" của HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi chia tay HAGL

PV (tổng hợp) Thứ ba, ngày 17/10/2017 15:05 PM (GMT+7)
Không có sự ủ rũ nào nề nào cả, trong buổi chia tay HAGL để nhường vị trí lại cho đồng nghiệp Dương Minh Ninh, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã tỏ ra hết sức vui vẻ. Ông cảm ơn các cầu thủ, bắt tay người kế nhiệm Dương Minh Ninh và chúc họ thi đấu tốt 5 trận còn lại của mùa giải.
Bình luận 0

Như đã đưa tin, ngay sau khi HAGL thúc thủ 0-2 trước SLNA trên sân nhà, đồng thời nâng chuỗi toàn thua của mình lên con số 4, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã quyết định xin từ chức. Ngay sau đó, bầu Đức đã đồng ý và bổ nhiệm HLV đội trẻ Dương Minh Ninh lên nắm tạm quyền. Mới đây, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã chính thức có buổi chia tay các cầu thủ HAGL tại Trung tâm Hàm Rồng.

img

HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia tay CLB HAGL trong tiếng cười.

Trong buổi chia tay, không có sự ủ rũ nào nề nào cả, thay vào đó vẻ mặt vui vẻ và những tiếng cười. HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã lên tiếng cảm ơn các cầu thủ, bắt tay người kế nhiệm Dương Minh Ninh và chúc họ thi đấu tốt 5 trận còn lại của mùa giải.

"Khoảng thời gian hai năm dẫn dắt CLB HAGL rất có ý nghĩa đối với tôi. Tôi đã nỗ lực hết mình với khao khát xây dựng đội bóng ngày càng chơi tốt hơn. Tuy nhiên bốn trận vừa qua, đội đã thi đấu không đạt được như mong muốn. Tôi xin nhận trách nhiệm cho những thất bại này và xin rút lui khỏi vai trò HLV trưởng", HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói, khi chính thức bàn giao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng cho HLV Dương Minh Ninh.

Về phần mình, HLV Dương Minh Ninh hứa sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đoàn kết, quyết tâm cùng toàn đội thi đấu tốt 5 trận còn lại của V.League 2017.

Tối 15.10 vừa qua, HLV Chung Hae Seong đã có mặt tại Việt Nam để nhận nhiệm vụ mới, cụ thể là vai trò Giám đốc Kỹ thuật. Dự kiến cuối tuần này, khi HAGL có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều tới sân của đội đầu bảng Quảng Nam, vị chuyên gia người Hàn Quốc sẽ đi theo đội và đưa ra những góp ý về chuyên môn.

HLV Dương Minh Ninh là cái tên không xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông đã có một thời gian khá dài gắn bó với Học viện HAGL JMG, đồng thời từng giữ vai trò trợ lý HLV ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng. Thậm chí trước thềm AFF Cup 2016, chính ông chứ không phải HLV Hữu Thắng, là người sát sao với các cầu thủ nhất. Ông Ninh đảm nhận các bài tập về kỹ năng như chuyền bóng, phối hợp nhóm, di chuyển không bóng trong khi HLV Hữu Thắng chỉ “ra tay” khi đội tuyển tập các bài tập mang tính chiến thuật.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem