Bill Gates cảnh báo về 'vũ khí sinh học' nguy hiểm của những kẻ khủng bố

Thứ hai, ngày 08/11/2021 15:22 PM (GMT+7)
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tỷ phú sáng lập Microsoft Bill Gates đã cảnh báo các nhà lãnh đạo thế giới rằng bệnh đậu mùa có thể được sử dụng như một vũ khí sinh học trong tương lai bởi những kẻ khủng bố.
Bình luận 0
Bill Gates cảnh báo về 'vũ khí sinh học' nguy hiểm của những kẻ khủng bố - Ảnh 1.

Bill Gates nói rằng trong tương lai, những kẻ khủng bố có thể sử dụng bệnh đậu mùa như một vũ khí sinh học ở những nơi đông đúc như sân bay. Ảnh: Getty

Trong cuộc phỏng vấn với Jeremy Hunt hồi tuần này, tỷ phú Bill Gates đã cảnh báo những kẻ khủng bố có thể sử dụng bệnh đậu mùa như một vũ khí sinh học nhằm vào các sân bay đông đúc. Đồng thời, người sáng lập Microsoft thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới nên chuẩn bị cho những sự kiện đặc biệt nghiêm trọng này.

Ông kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới nên thành lập "Lực lượng Đặc nhiệm Đại dịch" trị giá hàng tỷ đô la. Nghiên cứu này, mặc dù tốn kém, có thể đạt được những thành tựu nhất định, trong đó nổi bật là việc loại bỏ bệnh cúm và cảm lạnh thông thường.

Ngoài ra, Gates cũng đề nghị các nước như Anh và Mỹ chi "hàng chục tỷ đô la" để tài trợ cho nghiên cứu nhằm giúp thế giới chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo. Ông nói: "Tôi hy vọng trong 5 năm nữa, tôi có thể viết một cuốn sách có tên 'Chúng ta đã sẵn sàng cho đại dịch tiếp theo', nhưng sẽ phải mất hàng chục tỷ USD cho việc nghiên cứu và phát triển - Mỹ và Anh sẽ đóng góp một phần không nhỏ. Có thể sẽ mất khoảng một tỷ mỗi năm".

Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo vi khuẩn có thể được sử dụng như một vũ khí trong tương lai và thế giới cần chuẩn bị cho các hành động khủng bố sinh học, chẳng hạn như các cuộc tấn công đậu mùa vào những sân bay trên thế giới. Ông ví chúng như 'trò chơi chiến tranh' được quân đội sử dụng khi huấn luyện chiến đấu.

Cụ thể, Gates nói: "Có những dịch bệnh do tự nhiên gây ra và dịch bệnh do khủng bố sinh học gây ra, chúng thậm chí còn có thể còn tồi tệ hơn những gì chúng ta đang trải qua ngày nay".

Chính vì vậy, ông cho biết việc chuẩn bị và tăng cường tài trợ cho việc ngăn chặn đại dịch sẽ là "vô cùng có lợi". Ông nói thêm rằng nó có thể làm giảm chi phí vaccine cũng như loại bỏ hẳn bệnh cúm và cảm lạnh thông thường.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem