Bill Gates: “Elon Musk có thể khiến Twitter trở nên 'tồi tệ hơn' nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp anh ấy

Huỳnh Dũng Thứ sáu, ngày 06/05/2022 17:34 PM (GMT+7)
Tỷ phú Bill Gates đã đặt câu hỏi về mục tiêu của Elon Musk đối với Twitter, cũng như quyền tự do ngôn luận sẽ như thế nào.
Bình luận 0

Bill Gates cho biết ông không chắc chắn về động cơ của Elon Musk trong việc mua Twitter Inc. và mạng xã hội cần đóng một vai trò nào đó trong việc ngăn chặn sự lan truyền của thông tin sai lệch.

"Anh ấy thực sự có thể làm cho nó tồi tệ hơn", Bill Gates Gates nói về tác động tiềm tàng của Musk đối với nền tảng này trong bài phát biểu hôm 4/5 tại Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Giám đốc điều hành của The Wall Street Journal. Tuy nhiên, Bill Gates nói: "Không hoàn toàn rõ ràng anh ấy sẽ làm gì".

Ý tôi là thành tích của anh ấy với Tesla và SpaceX thì đã thật tuyệt vời khi tập hợp một đội ngũ kỹ sư tuyệt vời và thu hút những người làm việc trong các lĩnh vực đó theo cách táo bạo hơn và có tính thể hiện thực sự. Tôi tử tế chắc chắn điều đó, thế nên dù gì chúng ta cũng nên có một tâm hồn cởi mở và đừng bao giờ đánh giá thấp Elon".

Bill Gates cho biết, ông không chắc tương lai của Twitter sẽ như thế nào dưới sự thống trị của CEO TesLa Elon Musk. Ảnh: @AFP.

Bill Gates cho biết, ông không chắc tương lai của Twitter sẽ như thế nào dưới sự thống trị của CEO TesLa Elon Musk. Ảnh: @AFP.

Tuần trước, Twitter đã chấp nhận lời đề nghị mua lại gần 44 tỷ USD của Musk. Thương vụ này dự kiến sẽ kết thúc trong năm nay, chờ sự chấp thuận của các cổ đông và cơ quan quản lý. Gates nói: "Nếu tất cả những gì bạn cần là tiền và thuê những kỹ sư giỏi, thì anh ấy có lẽ cũng là một người tốt như bất kỳ ai".

Mặc dù nhà sáng lập Microsoft bày tỏ lo ngại về cách Musk có thể giải quyết những thông tin sai lệch trên nền tảng truyền thông xã hội Twitter, đặc biệt là khi xem xét việc ông nhấn mạnh vào việc thúc đẩy "tự do ngôn luận". Tuần trước, Musk nói rằng, anh ấy định nghĩa tự do ngôn luận là "điều đó phù hợp với luật pháp".

"Anh ấy cảm thấy thế nào về một thứ khi nói rằng vắc-xin có thể giết người, hoặc rằng Bill Gates đang theo dõi mọi người?", Gates nói. "Đó có phải là một trong những điều Musk nghĩ nên được truyền bá không?".

Ông Gates cho biết ông thường là chủ đề của những thông tin sai lệch trong bối cảnh đại dịch và không phải tất cả các thông tin sai lệch đều bắt nguồn từ mạng xã hội, chẳng hạn như sự phổ biến của việc dùng hydroxychloroquine cho Covid-19.

Người đồng sáng lập Microsoft và nhà từ thiện toàn cầu cho biết các nhà lãnh đạo chính trị cũng có vai trò trong việc chống lại thông tin sai lệch. Ông nói: "Khi bạn không có các nhà lãnh đạo đáng tin cậy lên tiếng về vắc-xin, thì nền tảng này sẽ rất khó hoạt động chống lại điều đó. "Chúng ta có vấn đề về lãnh đạo và chúng ta có vấn đề về nền tảng".

Ông Gates nói: "Cách mà bạn làm cho những nền tảng đó truyền bá sự thật chứ không phải những thứ điên rồ, ở đó cần phải có một số phát minh thực sự, và một phần nó nằm trong lĩnh vực chính trị. Tôi không có giải pháp cho điều đó. Tôi hy vọng có nhiều người giỏi đang nghĩ về nó, nhưng đó là một vấn đề lớn về tính hợp pháp của các cuộc bầu cử hoặc các đổi mới y tế".

Các chuyên gia trước đây đã nói với Insider rằng cách tiếp cận tự do ngôn luận của Musk có thể dẫn đến việc lan truyền thêm thông tin sai lệch và lời nói căm thù trên Twitter.

Musk, người đã thay thế Gates trở thành người giàu nhất thế giới đã đồng ý trả 44 tỷ USD để mua Twitter, nói rằng anh ấy muốn đảm bảo nó bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Ảnh:@AFP.

Musk, người đã thay thế Gates trở thành người giàu nhất thế giới đã đồng ý trả 44 tỷ USD để mua Twitter, nói rằng anh ấy muốn đảm bảo nó bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Ảnh:@AFP.

Vào tháng 4, Musk đã xuất hiện để chế nhạo Gates bằng một meme về người sáng lập Microsoft cùng với một biểu tượng cảm xúc về người đàn ông đang mang thai. Meme được đăng để đáp lại một loạt ảnh chụp màn hình của các tin nhắn có vẻ là giữa hai tỷ phú. Trong các tin nhắn, Musk xác nhận rằng Musk đã chất vấn Gates về việc bán khống cổ phiếu Tesla. Cụ thể, đồng sáng lập Microsoft từng liên lạc với ông chủ Tesla để thảo luận về công tác thiện nguyện trong biến đổi khí hậu, song Musk hỏi ngược Gates còn bán khống 500 triệu USD cổ phiếu Tesla hay không. Gates đáp lại có thực hiện giao dịch bán khống và vì thế, Musk nói không thể xem xét nghiêm túc việc làm từ thiện của Gates.

Tỷ phú Gates không trực tiếp trả lời câu hỏi về cá nhân ông có bán khống cổ phiếu Tesla không, mà chỉ đề cập đến biến đổi khí hậu là một trọng tâm của Gates Foundation. "Tôi không nghĩ mua bán cổ phiếu Tesla lại nói lên bạn có nghiêm túc với biến đổi khí hậu hay không. Tôi đánh giá cao vai trò của Tesla trong giúp chống biến đổi khí hậu. Tôi không có gì ngoài những lời tích cực để nói về Elon. Nếu anh ấy làm cho Twitter tệ hơn, tôi sẽ lên tiếng nhưng tôi không giả định đó là điều sẽ xảy ra".

Bill Gates từng cảnh báo thế giới về Elon Musk và Bitcoin 'Manias'

Vào tháng 3/2021, Bill Gates đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Nếu bạn có ít tiền hơn Elon, bạn có lẽ nên đề phòng" về việc đầu tư nhiều vào tiền điện tử.

Cụ thể, Bill Gates đã từng cảnh báo thế giới về việc đầu tư mạnh vào tiền điện tử nếu họ không giàu bằng người giàu nhất thế giới Elon Musk. Phát biểu về đầu tư Bitcoin, Gates cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm 2021 với Bloomberg rằng: "Nếu bạn có ít tiền hơn Elon, bạn có lẽ nên đề phòng". Gates được hỏi về việc tiếp nhận Bitcoin và ý kiến của ông về thực tế là nó có thể "tăng giá và giảm dựa trên các dòng tweet từ anh ấy (Musk)".

Gates cũng đã đưa ra lời cảnh báo: "Elon có rất nhiều tiền và anh ta rất sành sỏi. Tôi không lo lắng rằng Bitcoin của anh ấy sẽ ngẫu nhiên tăng hoặc giảm. Tôi nghĩ rằng những người bị mua vào những trò điên cuồng này có thể không có nhiều tiền. "Suy nghĩ chung của ông ấy là ông ấy không" lạc quan về Bitcoin". Gates cho biết Bitcoin thúc đẩy các giao dịch ẩn danh và không thể đảo ngược.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem