Bình Định: Rừng phòng hộ bị tàn phá

Chủ nhật, ngày 10/03/2013 06:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 7.3, UBND tỉnh Bình Định có văn bản yêu cầu công an tỉnh này điều tra, xác minh làm rõ và xử lý triệt để các đối tượng chặt phá rừng phòng hộ tại Dự án Khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.
Bình luận 0

Từ trước Tết Quý Tỵ đến nay, nhiều khu rừng phòng hộ ven biển xã Nhơn Lý đã bị chặt phá trái phép, khiến dư luận hết sức bức xúc. Theo kết quả kiểm tra của Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định, hiện có tới 460 cây phi lao bị chặt phá trên diện tích hơn 8.000m2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem