Binh đoàn 15 - từ một niềm tin “Quyết thắng”

Thiếu tướng Đặng Anh Dũng - Tư Lệnh Binh Đoàn 15 Thứ ba, ngày 28/10/2014 08:49 AM (GMT+7)
2 tập thể, 2 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 6 tập thể, 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 4 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 8 lượt tập thể được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng… cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người lao động Binh đoàn 15 được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” các cấp. Đó là những giá trị cao quý được tôn vinh từ phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2009 - 2014 đã tiếp tục tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của binh
Bình luận 0

Tất cả cho một niềm tin và ý chí…

29 năm xây dựng và trưởng thành trên miền đất Tây Nguyên, hành trang bước vào cuộc chiến mới của Binh đoàn 15 là những khó khăn chồng chất. Thật khó để có một sự so sánh mang tính định lượng cho mỗi thời kỳ song có thể nói những năm 2009 – 2014 là một trong những quãng thời gian binh đoàn phải đối diện với những thử thách cam go nhất: Những diễn biến của tình hình kinh tế trong và ngoài nước đã tác động mạnh đến lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là giá mủ cao su – sản phẩm chủ lực của binh đoàn - liên tục xuống thấp; địa bàn đứng chân còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự trong bối cảnh nhiệm vụ và quy mô sản xuất của Binh đoàn ngày càng mở rộng cả trong và ngoài nước… Song những thời điểm khó khăn nhất cũng chính là thời điểm bừng sáng của ý chí tự lực tự cường, tinh thần kiên định dám nghĩ, dám làm của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đã được tôi rèn qua gần 1/3 thế kỷ trên miền đất cao nguyên gian khổ. Phong trào thi đua quyết thắng chính là động lực để xây dựng đơn vị vững mạnh, trụ vững trước khó khăn, nỗ lực lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

img
Cán bộ Công ty 74 (Binh đoàn 15) hướng dẫn đồng bào dân tộc làng Mới kỹ thuật chăm sóc cây điều.   

Có thể nói 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của Binh đoàn 15 đã tiến thêm một bước dài cả lượng và chất. Hàng loạt phong trào thi đua đã nở rộ trong từng đơn vị, từng đoàn thể đến mỗi ban, ngành. Thanh niên binh đoàn với “Thi đua rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Tiết kiệm xây dựng ngôi nhà một trăm đồng”; “Mỗi ngày hai việc tốt”; “Thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới”… Phụ nữ với các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Gia đình 5 không 3 sạch”… Tổ chức Công đoàn với “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Ngành hậu cần với “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”; “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”…

Có thể khẳng định với sự thấm nhuần quyết tâm thi đua với tinh thần quyết thắng trong từng đơn vị, từng đoàn thể đến mỗi cá nhân, thắng lợi của phong trào đã kết tinh nên những con số rất đáng tự hào: Đến nay binh đoàn đã trồng, chăm sóc và khai thác 42.716ha cao su, trồng mới hơn 18.200ha cao su; 369ha cà phê, 80ha lúa nước; xây dựng 6 nhà máy chế biến mủ cao su công suất 5.000 – 10.000 tấn… Hiệu quả sản xuất kinh doanh trong 5 năm: Tổng sản lượng mủ quy khô đạt 177.522 tấn; giá trị sản xuất đạt 13.581.730 triệu đồng; nộp ngân sách 1.051.173 triệu đồng. 17.390 lao động – trong đó 6.960 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo việc làm với lương bình quân đạt hơn 6 triệu đồng/người/tháng…

Bằng sự ổn định sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khó khăn, binh đoàn còn thành công trong việc triển khai các dự án đầu tư ở Lào, Campuchia với việc trồng mới hàng ngàn ha cao su, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại chỗ, được chính quyền và nhân dân hai nước bạn đánh giá cao…

Và những ngôi làng thắm nghĩa quân - dân…

Vinh dự là đơn vị được Bộ Quốc phòng chọn làm điểm thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, với nguồn tình cảm gắn bó máu thịt với miền đất Tây Nguyên hùng vĩ, bằng tâm niệm thay mặt các thế hệ đi trước trả nghĩa công ơn đùm bọc của đồng bào các dân tộc suốt hai cuộc chiến tranh cứu nước, Binh đoàn 15 đã xác định: Chung sức xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng mang ý nghĩa thiêng liêng.

Thực tế từ nhừng ngày đầu thành lập, với chủ trương “binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng”, binh đoàn - dù chưa chính danh nhưng đã thực sự tiến hành công cuộc xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, binh đoàn đã nỗ lực cùng các địa phương trên địa bàn đứng chân đưa Chương trình xây dựng nông thôn mới lên một tâm thế mới. Có thể khẳng định một vùng đất rộng lớn với 220 thôn, làng của 33 xã, phường, thị trấn nơi binh đoàn đứng chân, cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, tinh thần đều có sự vượt trội so với mặt bằng chung. Từ cuộc sống đói nghèo lạc hậu, đồng bào dân tộc giờ đây không ít hộ đã có cuộc sống ngang bằng – thậm chí còn vượt người Kinh. Những làng Tung Chúc (Công ty 715), làng Le, Ka Đin (Công ty 78), làng Mới (Công ty 74), làng K’re, K’rôn (Công ty 75)… cùng bao ngôi làng khác đã trở thành những điểm sáng vượt lên trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đó thật sự là những tiền đồn vững chắc trên dọc dài biên cương Tổ quốc…

Phía sau những gam màu đầy ấn tượng của cuộc sống ấy là sự chắt chịu từng đồng lợi nhuận, là sự đóng góp đầy ân tình của mỗi cán bộ, chiến sĩ và người lao động binh đoàn… Những năm qua, binh đoàn đã đầu tư làm mới, sửa chữa hơn 1.450km đường giao thông liên thôn, xã; 97 cầu bê tông, hồ đập thủy lợi; 390 đường dây trung, hạ thế và 94 trạm biến áp; 35 hệ thống nước sạch, 195 giếng khoan; xây dựng 296 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết… Hệ thống giáo dục – y tế là sự quan tâm lớn của binh đoàn với việc đầu tư xây dựng 1 trường trung cấp nghề, 1 trường tiểu học nội trú, 10 trường mầm non, 132 nhà trẻ, mẫu giáo; 1 bệnh viện, 11 bệnh xá quân – dân y kết hợp…

Không chỉ hết mình vì cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên phạm vi cộng đồng, cuộc sống của từng tế bào gia đình cũng được binh đoàn quan tâm rất mực mà biểu hiện rõ nét nhất là sự ra đời của mô hình “Gắn kết hộ” – một bước phát triển mới đầy sáng tạo, một hình thức “Dân vận khéo” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Đến thời điểm này, toàn binh đoàn đã có 4.283 hộ công nhân người Kinh kết nghĩa với 4.283 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Gắn kết hộ đã tạo nên một sự đổi thay có tính cách mạng trong nếp nghĩ, nếp làm của đồng bào dân tộc. Bà con được giúp đỡ bằng tình thân ruột thịt từ cung cách làm ăn, kỹ thuật canh tác, quản trị kinh tế gia đình đến những việc nhỏ như trồng rau xanh, sử dụng công cụ lao động… Có thể nói bằng sự chung sức hết mình vào mọi lĩnh vực đời sống, hàng trăm thôn, làng trên địa bàn binh đoàn đứng chân với một tâm thế tự tin đang tiến gần về đích nông thôn mới…

   … Thời gian và cuộc sống sẽ không ngừng vận động. 5 năm là quãng thời gian chỉ nhỉnh 1/6 lịch sử xây dựng và phát triển của binh đoàn, nhưng những thành tích giành được từ phong trào thi đua quyết thắng đã thêm một lần khẳng định truyền thống “kiên định mục tiêu, vượt mọi khó khăn, gắn bó với dân, sáng tạo chuyên cần, đoàn kết chiến thắng” đầy tự hào của binh đoàn… Bản lĩnh thêm một lần khẳng định; khó khăn thêm nguồn động lực mới để tiến lên - niềm tin ấy sẽ đồng hành cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và người lao động binh đoàn tiếp tục vượt lên trong chặng đường kế tiếp…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem