Bình Dương: Hai người chết trong Công ty BĐS Khang An nghi sốc ma tuý

Văn Dũng Thứ hai, ngày 21/06/2021 17:27 PM (GMT+7)
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 4 người cùng nhậu với nhau tại Công ty Bất động sản Khang An ở TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã sử dụng ma tuý.
Bình luận 0

Chiều 21/6, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ 2 người tử vong trong tòa nhà văn phòng của Công ty Bất động sản Khang An ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một.

Hai nạn nhân bị tử vong được xác định là Hà Huy B. (SN 1985, ngụ Bình Dương, giám đốc Công ty BĐS Khang An) và Lê Thanh H. (SN 1990, ngụ Tây Ninh, nhân viên).

Bình Dương: Hai người chết trong Công ty BĐS Khang An nghi sốc ma túy - Ảnh 1.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định Giám đốc và nhân viên của Công ty Bất động sản Khang An tử vong là nghi sốc ma tuý. (Ảnh: Văn Dũng)

Theo điều tra ban đầu, tối 20/6, B. mua ma túy đá, thuốc lắc rồi gọi Trần Quốc D.(SN 1993), Lê Văn Q. (SN 1990) cùng ngụ Bình Dương và Lê Thanh H. đến nhậu tại văn phòng Công ty Bất động sản Khang An (đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một) để ăn nhậu và sử dụng ma tuý.

Khoảng vài giờ sau, cả nhóm thấy H. bị co giật nên đã sơ cứu bằng cách nắn bóp tay cho H. Sau đó H. nằm ngủ với D. ở phòng khách còn B. và Q. vào phòng riêng của B. ngủ.

Đến khoảng 5h30 sáng 21/6, D. ngủ dậy thì thấy H. và B. đã tử vong, còn Q. nằm hấp hối nên đã vội kêu người đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo sự việc.

Lực lượng cảnh sát nhanh chóng có mặt, thực hiện việc khám nghiệm hiện trường, đồng thời kiểm tra y tế đối với D. và cho kết quả nam thanh niên 28 tuổi này dương tính với chất ma tuý.

Từ lời khai của D. và vật chứng thu giữ tại hiện trường, cơ quan công an nhận định các nạn nhân tử vong có thể do sốc ma túy, không có dấu hiệu của vụ án mạng.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, Đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xác nhận với Dân Việt về việc các nạn nhân tử vong có dấu hiệu sử dụng ma tuý.

Được biết, nạn nhân B. trước đây là giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Đất Việt (trụ sở tại đường 30/4, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) nhưng sau đó bị nhiều khách hàng tố cáo về hành vi lừa bán dự án "ma" nên đã đóng cửa công ty và lập công ty mới mang tên Khang An.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem