Bình Dương tiếp tục "làm mưa làm gió" trên sân Chi Lăng

Chủ nhật, ngày 30/03/2014 18:28 PM (GMT+7)
Chiều 30.3, trận cầu tâm điểm vòng 10 V.League 2014 giữa SHB.Đà Nẵng - Bình Dương đã diễn ra trên sân Chi Lăng. Sau 90 phút thư hùng, đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải tiếp tục khẳng định sức mạnh như "lốc cuốn" với chiến thắng 3-1...
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

SHB.Đà Nẵng:Thủ môn Thanh Bình, hậu vệ Hoàng Quảng, Phước Vĩnh, Valentic, Hùng Sơn; tiền vệ Huy Toàn, Minh Tâm, Vũ Phong, Anh Tuấn, Quốc Anh; tiền đạo Ngọc Thắng.

Bình Dương: Thủ môn Nguyễn Esele, hậu vệ Văn Hoàn, Đình Luật, Minh Đức, Đặng Robert; tiền vệ Huỳnh Kesley, Trọng Hoàng, Văn Bình, Anh Đức; tiền đạo Moses, Abass.

img
Anh Đức lại tỏa sáng trong chiến thắng 3-1 của Bình Dương trên sân Chi Lăng chiều 30.3. Ảnh: Minh Hoàng

Với ưu thế sân nhà lại đang rất khát khao giành đủ 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp, SHB.Đà Nẵng chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Đó cũng là cách tốt nhất nhằm hạn chế sức tấn công rất mạnh mẽ của đội khách Bình Dương.

Đến phút 19, đội bóng sông Hàn đã cụ thể hóa được ưu thế khi tiền đạo trẻ Ngọc Thắng đột phá vào vòng cấm và bị cầu thủ phòng ngự của Bình Dương phạm lỗi. Từ chấm phạt đền, trung vệ Valentic (số 20) không mắc sai lầm để ghi bàn giúp SHB.Đà Nẵng vượt lên dẫn 1-0. Đến phút 37, Ngọc Thắng lại có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương nhưng anh lại kết thúc quá hiền, để Nguyễn Esele có cơ hội cản phá.

Sau giờ nghỉ, Bình Dương đẩy cao đội hình tấn công. Phút 49, từ đường chuyền bổng vào vòng cấm tưởng như vô hại, Moses đánh đầu chuyền bóng cho Abass dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1. Trong tình huống này, hàng thủ SHB.Đà Nẵng đã tỏ ra thiếu tập trung, để Abass có điều kiện lập công trong tư thế vô cùng thoải mái.

Khoảng thời gian sau đó, HLV Lê Thụy Hải có những sự thay đổi người ở cả hàng công và hàng thủ: Huỳnh Kesley, Đặng Robert lần lượt rời sân nhường chỗ cho Suleiman, Mai Tiến Thành. Phút 59, từ quả phạt góc bên trái, Anh Đức bật cao đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho Bình Dương.

Đứng trước viễn cảnh bị thua ngược ngay trên sân nhà, SHB.Đà Nẵng nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ. Nhưng các cơ hội cứ lần lượt trôi qua các mũi giày các chân sút đội chủ nhà. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 68 khi Anh Tuấn ở tư thế thoải mái lại dứt điểm sạt xà ngang ngay sát vòng cấm.

Phút 80, HLV Lê Huỳnh Đức tăng cường sức tấn công cho SHB.Đà Nẵng khi đưa tiền đạo Hà Minh Tuấn vào thế chỗ Vũ Phong. Dấu chấm hết cho SHB.Đà Nẵng xuất hiện ở phút 90 khi chân sút vào thay người Tăng Tuấn đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng thuyết phục 3-1 cho Bình Dương.

Với 17 điểm, Bình Dương xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp và kém đội đầu bảng Thanh Hóa 6 điểm.

Ở trận đấu diễn ra trước đó trên sân Pleiku, đội bóng đang dẫn đầu bảng là Thanh Hóa vẫn tiếp tục là "độc cô cầu bại" ở V.League 2014 khi hòa chủ nhà HAGL 1-1. Với 23 điểm, Thanh Hóa vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng sau 10 vòng đấu.

Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem