Bình Ngô Đại Cáo
-
Ông là anh hùng dân tộc, một nhà quân sự lỗi lạc dốc lòng cứu dân cứu nước. Ông là danh nhân đầu tiên của Việt Nam được UNESCO vinh danh và tên của ông được đặt cho nhiều con đường ở Việt Nam.
-
Trân trọng giới thiệu bài viết mang tính nghiên cứu của Nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục về "Bình ngô Đại cáo" của Nguyễn Trãi.
-
Trại Vải tức Lệ Chi Viên ở thôn Đại Lại nay thuộc xã Tân Lập, huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh). Vua Lê Thái Tông lên cơn sốt nặng và mất ngay đêm đó, tại nơi ấy có mặt cả bà Nguyễn Thị Lộ cùng các phi tần, cung nữ...
-
Xưa nay có nhiều người viết về “người Thái Bình, đất Thái Bình” trong đó có 4 danh nhân văn hóa, danh sĩ đã làm rể hoặc từng tá túc ở Thái Bình viết về chủ đề trên, đó là: Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1380-1442), Nguyễn Du (1765-1820), danh sĩ Ngô Thì Nhậm (1746-1803), Phạm Thái (1777-1813).
-
Tư tưởng xuyên suốt và chi phối toàn bộ hoạt động của Nguyễn Trãi là tư tưởng “nhân nghĩa”, “đại nghĩa”, “chí nhân”. Trong các tác phẩm mà chúng ta còn lưu giữ được thì chữ “nhân” đã được Nguyễn Trãi nhắc đến 59 lần và chữ “nghĩa” – 81 lần. Tổng cộng hai chữ “nhân”, “nghĩa” được ông sử dụng đến 140 lần.
-
Đó là tên cuốn sách của nhà báo Phạm Công Luận mà công ty Sách Phương Nam gửi tới bạn đọc, những ai đã và đang sống trên đất Sài Gòn, yêu mến mảnh đất này và đang hoài vọng Sài Gòn từ phương xa.
-
(Dân Việt) - Nhà xuất bản Thế giới vừa cho ra mắt phiên bản “Bình Ngô Đại Cáo” với ba ngôn ngữ Anh - Việt - Trung, do nhà nghiên cứu Vũ Đình Đỉnh biên soạn.
-
Dân Việt - Triển lãm và Liên hoan thư pháp Thăng Long - Hà Nội khai mạc đã thu hút được đông đảo khách tham quan trong dịp kỷ niệm Đại lễ.
-
(Dân Việt) - Họa sĩ Võ Trịnh Biện đã bỏ công khoảng một năm để "vẽ" lại toàn bộ nội dung tác phẩm "Bình Ngô đại cáo" bằng chữ Hán của Nguyễn Trãi, làm quà tặng dâng lên Đại lễ Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội.