Bình Phước: 2 ngày xảy ra 2 vụ đâm chém, 1 người thiệt mạng và 2 người trọng thương

Hoàng Hưng Thứ sáu, ngày 15/12/2023 10:44 AM (GMT+7)
Trong 2 ngày liên tiếp, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã xảy ra 2 vụ việc liên quan đến sử dụng hung khí để đâm chém nhau, khiến 1 người thiệt mạng và 2 người trọng thương.
Bình luận 0

Ngày 15/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho hay: Trong 3 ngày qua (12,13 và 14/12/2023), trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã liên tiếp xảy ra những vụ đâm chém nhau giữa các cá nhân, dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng.

Cụ thể: Vào ngày 13/12, do có mâu thuẫn với Trần Văn Pháp (sinh năm 2005), Dương Văn Viết Quỳnh (sinh năm 2003, cùng thường trú huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đã thách nhau, cùng ra và giáp mặt nhau tại Cửa hàng Bách Hóa Xanh, thuộc đường ĐT 759 (khu phố Long Điền 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long) để "giải quyết" mâu thuẫn.

Bình Phước: 2 ngày xảy ra 2 vụ đâm chém, 1 người thiệt mạng và 2 người trọng thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỗn chiến trên đường ĐT 759, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, tối ngày 13/12/2023. Ảnh: C.A. Bình Phước

Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, trên đường ra Cửa hàng Bách Hóa Xanh, Quỳnh rủ thêm bạn là Lê Văn Lộc (sinh năm 2000) và một số thanh niên khác. Phía bên Trần Văn Pháp cũng rủ thêm Phạm Hoài An (sinh năm 2006), Hồ Việt Hưng (sinh năm 2007) và một số thanh niên khác, mang theo hung khí đến địa điểm trên.

Sau khi giáp mặt nhau, 2 nhóm thanh niên do Quỳnh và Pháp cầm đầu đã xông vào đâm chém loạn xạ trong màn đêm tranh tối tranh sáng. Hậu quả của cuộc hỗn chiến trên là Lê Văn Lộc bị tử vong tại trận, Phạm Hoài An và Hồ Việt Hưng bị trọng thương và được người dân đưa đi cấp cứu.

Bình Phước: 2 ngày xảy ra 2 vụ đâm chém, 1 người thiệt mạng và 2 người trọng thương - Ảnh 3.

Nguyễn Hoàng Bảo và hung khí bị thu giữ tại hiện trường. Ảnh: C.A. Bình Phước

Bình Phước: 2 ngày xảy ra 2 vụ đâm chém, 1 người thiệt mạng và 2 người trọng thương - Ảnh 4.

Khẩu súng Rulo ZP5 được Bảo đặt mua trên mạng facebook với giá 6 triệu đồng. Ảnh: C.A. Bình Phước

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 12/12, tại khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long, cũng xảy ra vụ gây hấn, đuổi đánh nhau. Đối tượng Nguyễn Hoàng Bảo (sinh năm 1996, trú tổ 19, khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) đã cầm dao đuổi đánh người dân tại khu vực chợ Minh Hưng, thị xã Chơn Thành.

Lực lượng Công an phường Minh Hưng đã kịp thời ngăn chặn, khống chế và bắt giữ Nguyễn Hoàng Bảo. Khám trên người Bảo, lực lượng công an đã phát hiện Bảo mang theo một khẩu súng Rulo, loại ZP5. Bên trong súng có 2 viên đạn đã lên nòng. Công an phường Minh Hưng đã tiến hành niêm phong và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an thị xã Chơn Thành.

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng Bảo khai nhận: Khẩu súng trên do Bảo mua trên mạng Facebook của một người không biết tên, với giá 6 triệu đồng, nhằm mục đích phòng vệ.

Được biết, vào dịp cuối năm, trên địa bàn tỉnh Bình Phước thường phát sinh không ít những vụ gây mất an ninh - trật tự xã hội. Đặc biệt, nhiều vụ xuất phát từ thù tức, mâu thuẫn cá nhân, dẫn tới ẩu đả, hỗn chiến, đâm chém nhau. Gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã kêu gọi người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo tàng trữ trái pháp luật. 

Đồng thời, ngày 15/12, tỉnh Bình Phước cũng chính thức phát động đợt ra quân chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh - trật tự xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem