Bình Thuận: Kiểm soát chặt "vùng đỏ", phong tỏa toàn xã Phước Thể từ ngày 5/11 để phòng, chống dịch Covid-19

Bùi Phụ Thứ năm, ngày 04/11/2021 11:37 AM (GMT+7)
Đây là lần thứ 2 xã Phước Thể, huyện Tuy Phong bị phong tỏa do phát hiện các ca nhiễm Covid-19. Trước đó, ngày 4/9, huyện cũng đã áp dụng biện pháp cách ly y tế cộng đồng đối với xã Phước Thể để phòng, chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Phong tỏa xã Phước Thể

Sáng 4/11, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong Nguyễn Trung Trực đã có văn bản thống nhất triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 đối với xã Phước Thể với 3.110 hộ/13.551 khẩu. Thời gian phong tỏa bắt đầu từ ngày 5/11 đến khi có thông báo mới.

UBND huyện Tuy Phong đã thành lập 6 chốt kiểm soát tại các vị trí, gồm: Chốt 1: Đường vào Khu dân cư Đại hòa; Chốt 2: Đường vào khu dân cư Ruộng bơm; Chốt 3: Đường vào khu dân cư Cầu Mương cái; Chốt 4: tại Cổng chào xã Phước Thể; Chốt 5: Đường sông lòng sông Xóm Rau; Chốt 6: Chốt bến sông Phước Thể - Liên Hương.

Bình Thuận: Kiểm soát chặt "vùng đỏ", phong tỏa toàn xã Phước Thể từ ngày 5/11 để phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ngành y tế huyện Tuy Phong đang tích cực lấy mẫu xét nghiệm người dân trên địa bàn xã Phước Thể. Ảnh B. Kim chụp sáng 4/11.

UBND huyện Tuy Phong giao UBND xã Phước Thể và ngành y tế tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức xét nghiệm toàn dân xã Phước Thể, đảm bảo 100% người dân tham gia xét nghiệm, kịp thời phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và đưa các trường hợp F1,F2 cách ly theo đúng quy định.

Theo Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong, thời gian vừa qua đã phát hiện trên địa bàn huyện có ca nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn xã Phước Thể với hàng chục 10 ca.

Được biết, hiện nay xã Phước Thể đang là vùng đỏ của huyện Tuy Phong. Trước đó, vào ngày 4/9, huyện đã áp dụng biện pháp cách ly y tế cộng đồng đối với xã Phước Thể để phòng, chống dịch Covid-19, do phát hiện các ca nhiễm Covid-19.

Bình Thuận: Kiểm soát chặt "vùng đỏ", phong tỏa toàn xã Phước Thể từ ngày 5/11 để phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ ở TP.Phan Thiết. Ảnh: Linh Hà.

Kiểm soát chặt chẽ người ra vào vùng đỏ

Ngày 4/11, thông tin từ ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cho biết, đang có 4 phường ở cấp độ 4 (vùng đỏ) là Thanh Hải, Phú Hài, Lạc Đạo và Phú Tài. Chính quyền địa phương đang tập trung thực hiện nghiêm túc, đúng với tinh thần chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo ông Tân, xác định thời gian tới, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rất dễ bùng phát những ổ dịch phức tạp, khó xác định nguồn lây. Chính vì vậy, Phan Thiết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ vùng đỏ. Đồng thời, thiết lập các chốt kiểm soát để kiểm tra, giám sát người ra/vào vùng đỏ, vùng cam đúng theo các quy định hiện hành của UBND tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc xét nghiệm sàng lọc định kỳ đối với các khu vực phong tỏa, các khu vực có nguy cơ cao. Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn khi được phân bổ về, đặc biệt là tiêm mũi 2.

Bên cạnh, UBND TP.Phan Thiết chỉ đạo Công an thành phố thường xuyên tổ chức lực lượng để kiểm tra, kiểm soát các hoạt động trên địa bàn phường, xã. Đặc biệt là nơi tập trung đông người, quán ăn uống, khu vui chơi, giải trí; nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Mặt khác, hiện nay TP.Phan Thiết đang tập trung quản lý và giám sát thực hiện các quy định của Bộ Y tế và Quyết định 2780 đối với người dân từ các tỉnh, thành khác về địa bàn thành phố. Đặc biệt là từ các địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai…

Trước đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 4/11, tất cả hoạt động kinh tế - xã hội trên quy mô toàn TP.Phan Thiết áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 3 (vùng cam) theo Điều 9 của Quyết định số 2780 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh".

Bình Thuận: Kiểm soát chặt "vùng đỏ", phong tỏa toàn xã Phước Thể từ ngày 5/11 để phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Chốt kiểm soát ra vào vùng đỏ ở TP.Phan Thiết. Ảnh: Linh Hà.

Đối với vùng đỏ: Người dân ở tất cả các vùng không được ra/vào vùng đỏ, trừ các trường hợp đặc biệt sau: Đưa bệnh nhân đi cấp cứu; công tác cứu hỏa, thiên tai, phòng chống dịch; khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ; xe đưa rước công nhân: Được đi ngang qua (không được phép dừng, đỗ)...

Sáng 4/11, nguồn tin của Dân Việt ở TP.Phan Thiết cho biết, hầu hết người dân sống trên địa bàn để chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Các phường nằm trong "vùng đỏ" là Thanh Hải, Phú Hài, Lạc Đạo và Phú Tài, đều có các chốt kiểm soát dịch Covid-19 và lượng người ra vào cũng rất vắng...

UBND tỉnh Bình Thuận vừa đã ban hành kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh.

Theo đó, căn cứ dự báo mức độ nguy cơ, diễn biến dịch bệnh để có kế hoạch thu hồi hoặc mở rộng cơ sở thu dung, điều trị Covid-19; đảm bảo nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo từng mức độ nguy cơ; thực hiện mô hình điều trị tháp 3 tầng.

Tầng 1 có 17 cơ sở ở 10 huyện, thị, thành phố với 2.680 giường thu dung, điều trị Covid-19 triệu chứng nhẹ, không bệnh nền và các trường hợp nghi nhiễm chờ xét nghiệm PCR khẳng định.

Tầng 2 có 11 cơ sở ở 10 huyện, thị, thành phố với 1.090 giường thu dung, điều trị có triệu chứng mức độ vừa và nặng.

Các trường hợp F0 kèm bệnh lý nền, trẻ em từ 5 tuổi trở xuống, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai và tầng 3 (ICU) có 7 cơ sở ở La Gi, Đức Linh, Bắc Bình, Phú Quý với 255 giường thu dung, điều trị Covid-19 có triệu chứng mức độ nặng và nguy kịch.

Kế hoạch được thực hiện theo phương án 4 tại chỗ nhằm nâng cao năng lực ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng, phù hợp, hiệu quả tùy theo cấp độ dịch. Qua đó hạn chế mức thấp nhất bệnh nhân tử vong, góp phần giảm thiểu tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn cho gia đình và xã hội; giảm thiểu tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem