Bình Thuận: Mở chuyên án điều tra hành vi bức tử rừng Tà Cú bằng thuốc độc

Quý Châu Chủ nhật, ngày 07/06/2020 12:22 PM (GMT+7)
Ngày 7/6, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai vừa yêu cầu Công an tỉnh, UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo Công an huyện lập chuyên án đấu tranh phòng, chống tình trạng phá rừng, hủy hoại cây rừng bằng hóa chất tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Cú.
Bình luận 0

Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng, sở dĩ Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an mở chuyên án vì thời gian gần đây trên lâm phần quản lý của Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Cú (Hàm Thuận Nam) liên tục xảy ra các vụ phá rừng, lấn chiếm đất trái phép, nhưng hầu hết đều không xác định được đối tượng phá rừng. Tháng 5, rừng bảo tồn Tà Cú trên địa bàn tại xã Tân Thuận (Hàm Thuận Nam) còn bị đối tượng sử dụng hóa chất đầu độc.

Mở chuyên án điều tra hành vi bức tử rừng bảo tồn Tà Cú bằng thuốc độc   - Ảnh 1.

Hàng loạt cây rừng ở Khu bảo bảo tồn Tà Cú bị cưa hạ, đầu độc.

Ông Võ Hữu Phương - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú cho biết, khu vực rừng bị phá, đầu độc tháng 5/2020 thuộc tiểu khu 302A và 305A. Qua kiểm tra, bước đầu xác định cây bị cưa hạ, đầu độc trên diện tích gần 3.500 m2. Đáng lưu ý vụ phá rừng tại tiểu khu 305A với diện tích 205 m2 là rừng đặc dụng – nơi rừng thuộc diện bất khả xâm phạm.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên rừng Tà Cú ở xã Tân Thuận bị cưa hạ, đầu độc. Năm 2018, tại khu vực này cũng xảy ra 8 vụ phá rừng, hủy hoại rừng trên diện tích 1,2ha để chiếm đất. Khi lấy mẫu cây rừng bị chết, cơ quan chức năng xác định tất cả các mẫu đều có tồn dư hợp chất glyphosate – một hợp chất cực độc có trong thuốc diệt cỏ phổ rộng không chọn lọc.  

Được biết, năm 2019, rừng Tà Cú xảy ra 41 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Qua đo đạc, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú xác định có 41 trường hợp trồng thanh long, xây nhà trong khu bảo tồn với diện tích 24,5ha. Ban đã lập hàng chục hồ sơ, đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương liên quan vào cuộc truy tìm đối tượng (kể cả 8 vụ phá rừng ở xã Tân Thuận), có vụ đã khởi tố, nhưng phần lớn đều không tìm ra thủ phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem