BLV Quang Huy dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Malaysia

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 10/10/2019 15:10 PM (GMT+7)
ĐT Malaysia đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua và lối chơi cũng trở nên đa dạng hơn, thế nhưng theo quan điểm của BLV Quang Huy, nhà á quân AFF Cup 2018 vẫn xếp dưới 1 bậc và với ĐT Việt Nam và khó lòng tạo ra bất ngờ tại Mỹ Đình.
Bình luận 0

Trong năm 2018, ĐT Malaysia đã đụng ĐT Việt Nam 3 lần. Họ nhận 2 thất bại, đều ở Mỹ Đình và có 1 trận hòa. Điều này khiến thầy trò HLV Tan Cheng Hoe phải cay đắng nhìn đội bóng của HLV Park Hang-seo bước lên ngôi vị cao nhất của giải đấu. Như một duyên nợ, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Malaysia rơi vào bảng G, nơi có sự hiện diện của ĐT Việt Nam, và đương nhiên, 2 đội sẽ có thêm 2 cuộc đối đầu nữa.

img

ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đã gặp nhau tới 3 lần trong năm 2018.

Vào ngày mai (10/10), ĐT Malaysia sẽ có chuyến làm khách tới Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt đi. Theo nhận định từ BLV Quang Huy, trong thời gian gần đây, đội bóng có biệt danh “Hổ Malaya” đã tiến bộ hơn rất nhiều so với hồi AFF Cup 2018 và lối chơi tấn công cũng đa dạng hơn. Tuy nhiên anh khẳng định, ĐT Malaysia vẫn ở dưới ĐT Việt Nam 1 bậc và khó lòng tạo nên bất ngờ ở Mỹ Đình.

“Về tương quan lực lượng, ĐT Việt Nam vẫn là đội quân thiện chiến hơn Malaysia, các vị trí đồng đều và có nhiều phương án chất lượng ở hàng dự bị. Về kỹ thuật, đẳng cấp và kinh nghiệm, ĐT Việt Nam vẫn trên Malaysia một bậc”, BLV Quang Huy nhận định trên Zing.

“Xem 2 trận Malaysia đối đầu Indonesia và UAE vừa qua, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe tấn công có tổ chức hơn chung kết AFF Cup 2018, nhưng phòng ngự tiếp tục là “tử huyệt. ĐT Malaysia tiến bộ rõ từ yếu tố quan trọng nhất là dàn cầu thủ nhập tịch có trình độ và khao khát thể hiện, nhiều cầu thủ Malaysia trưởng thành, đặc biệt là Sumareh. Tuy nhiên, tôi đánh giá Malaysia tiến bộ, nhưng thầy trò ông Park vẫn là đội cửa trên ở trận tới.

Vừa qua, HLV Tan Chang Hoe có thêm thời gian giúp học trò thấm nhuần lối chơi pressing tầm cao và dồn bóng chủ động sang 2 biên. Ông Tan tự tin là điều dễ hiểu, bởi Malaysia lần này sẽ khác so với AFF Cup 2018”, BLV lão làng của kênh VTC nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem