BLV Quang Huy nhận định kết quả bốc thăm của U22 Việt Nam

Chính Minh Thứ bảy, ngày 08/07/2017 12:30 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt sáng nay sau khi biết kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 2017, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy cho rằng nhìn chung U22 Việt Nam đã gặp thuận lợi ở vòng bảng...
Bình luận 0

BLV Quang Huy nói: "Theo tôi, kết quả bốc thăm về cơ bản là thuận lợi. Các đội tuyển Việt Nam đã vài lần gặp Thái Lan ở vòng bảng SEA Games, AFF Cup và đã gặp lại nhau ở trận chung kết. AFF Cup 2008 là kỷ niệm đẹp nhất khi chúng ta thua họ ở vòng bảng nhưng thắng lại ở trận chung kết để lên ngôi vô địch Đông Nam Á lịch sử".

img

BLV Quang Huy cho rằng U22 Việt Nam có 80% khả năng giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2017. 

Một chi tiết cũng đáng để tham khảo là ở SEA Games khoảng hơn 10 năm qua, những lần Việt Nam không cùng bảng Thái Lan là thường dừng bước ở bán kết. Nỗi buồn lớn nhất ở SEA Games 2013 khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thời điểm đó thậm chí bị loại ngay sau vòng bảng.

"Về lý thuyết, U22 Thái Lan là đội mạnh nhất bảng. Còn Indonesia, Philippines ở cấp độ đội trẻ không đáng ngại so với Việt Nam như khi đọ sức ở cấp độ đội tuyển. U22 Campuchia, U22 Đông Timor dù gì cũng bị đánh giá thấp hơn so với các đội trong bảng", BLV Quang Huy chia sẻ thêm.

img

Chuyên gia Trịnh Minh Huế khẳng định U22 Thái Lan là đội mạnh nhất bảng B. U22 Việt Nam sẽ phải tranh vé vào bán kết với 2 đội trực tiếp là U22 Indonesia, U22 Philippines.

Chốt lại, BLV Quang Huy tin tưởng: "U22 Việt Nam có 80% khả năng giành vé vào bán kết trước khi nghĩ tới những mục tiêu xa hơn".

Chia sẻ với quan điểm của BLV Quang Huy, cựu danh thủ Thể Công, chuyên gia Trịnh Minh Huế bày tỏ: "Tôi không lo ngại về yếu tố con người mà chỉ băn khoăn không biết khi vào giải, HLV Hữu Thắng có bị rối khi sắp xếp một đội hình tốt nhất hay không thôi...".

Nhận xét về kết quả bốc thăm, ông Huế bày tỏ: "Không ai muốn nằm chung bảng với U22 Thái Lan cả, và chủ nhà U22 Malaysia đã cố tránh rồi đó. Vấn đề phía trước theo tôi là ban huấn luyện đội tuyển cần động viên các em đá, giành kết quả tốt từng trận, hướng tới mục tiêu giành vé vào bán kết cái đã. Chúng ta không nên nghĩ nhiều tới việc phải đá nhiều hơn 1 trận so với các đội bảng A cũng như những vấn đề về chấn thương, thẻ phạt".

Môn bóng đá nữ SEA Games có 5 đội tham dự là: Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines. Môn futsal nam, nữ cũng có 5 đội tham dự là: Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Myanmar. Ở các môn này, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng nên không bốc thăm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem