BLV Quang Huy nói gì khi trọng tài "giải cứu" Argentina?

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 27/06/2018 13:40 PM (GMT+7)
Rạng sáng nay, Argentina đã thắng Nigeria 2-1 ở lượt trận cuối bảng D World Cup 2018, qua đó giành vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, chiến thắng của Messi cùng các đồng đội có phần thiếu thuyết phục khi trọng tài đã bỏ qua quả phạt đền mà Nigeria xứng đáng được hưởng phút 76...
Bình luận 0

Phút 76 trận đấu giữa Argentina - Nigeria, khi tỷ số đang là 1-1 và đội bóng xứ sở Tango đứng trước nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng thì trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir đã có quyết định gây tranh cãi.

Đó là tình huống bóng được cầu thủ Nigeria tạt bóng vào vòng cấm và Rojo trong pha nhảy lên cản phá đã đánh đầu sượt đưa bóng chạm chính tay mình đang vung ra.

Trọng tài Cuneyt Cakir sau khi tham khảo công nghệ VAR đã từ chối cho Nigeria được hưởng quả phạt đền.

img

Rojo đánh đầu sượt đưa bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài đã không cho Nigeria được hưởng phạt đền phút 76.

img

Về quyết định  này, có luồng ý kiến cho rằng trọng tài đã đúng bởi Rojo không cố ý dùng tay chơi bóng.

Còn trao đổi với Dân Việt về tình huống này, Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn nói: "Đó là một quả penalty rõ ràng, chẳng có gì phải tranh cãi nữa cả. Trọng tài đã sai trong quyết định có lợi cho Argentina ở thời điểm quan trọng của trận đấu".

img

BLV Quang Huy cho rằng trọng tài đã sai trong quyết định không thổi phạt đền Argentina. 

Còn trên facebook cá nhân, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy viết dòng trạng thái ngắn gọn với tiêu đề "VAR hay Vờ?":

BLV Quang Huy chia sẻ quan điểm về quyết định của trọng tài: "Dừng trận đấu, xem lại băng, chạm tay rõ rành rành mà lại không thổi penalty là sao, mắt mũi kiểu gì vậy?".

Chốt lại, BLV Quang Huy bày tỏ ý tứ: "Tóm lại trọng tài vẫn cứ là cha là mẹ ! Vòng knock-out vẫn cần có Si (Messi - PV)!"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem